Thái Lan: Xe bọc thép chưa rút khỏi thủ đô, dân đồn sắp đảo chính

Việc một số xe bọc thép vẫn nán lại Bangkok hai ngày sau cuộc diễu binh kỉ niệm Ngày các Lực lượng Vũ trang Thái Lan làm dấy lên vô số đồn đoán về một cuộc đảo chính quân sự.

Tờ Bangkok Post chiều 20.1 đưa tin, một số xe bọc thép đã được đưa tới thủ đô Bangkok để tham gia lễ diễu binh hôm 18.1, kỷ niệm Ngày các Lực lượng Vũ trang Thái Lan. Tuy nhiên, tới nay, những phương tiện này vẫn chưa hề quay đầu trở lại các căn quân sự tỉnh.

Các báo cáo cho hay, những xe bọc thép trên thuộc quyền kiểm soát của Lữ đoàn Bộ binh số 2 đóng tại tỉnh Prachin Buri.

Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, chính Tư lệnh Lục quân Thái Lan – Tướng Prayuth Chan-ocha muốn các phương tiện lưu lại ở Trung đoàn Bộ binh số 11 tại thủ đô Bangkok.

Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan – Đại tá Winthai Suwari xác nhận, một số xe bọc thép BTR-3E1 vẫn đang ở thủ đô. Ông Winthai giải thích, lý do của sự việc này là để phục vụ cho mục đích huấn luyện, tập dượt và nghiên cứu cho các đơn vị khác.

Đại tá Winthai Suwari hứa hẹn, vấn đề liên quan tới xe bọc thép sẽ được giải thích chi tiết hơn trong một dịp khác.

Trước đó, Quân đội Thái Lan cũng đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ khả năng về một cuộc đảo chính, đồng thời khẳng định, họ sẽ đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại