Thái Lan công bố ảnh nghi phạm tấn công trại của người biểu tình

Lãnh đạo Cục Phòng chống Tội phạm Trung ương Thái Lan cho hay, sau khi ném lựu đạn và xả súng vào đoàn người biểu tình, hung thủ đã bắt xe ôm chạy trốn.

Theo Thiếu tướng Tawatchai Mekprasertkul - người đứng đầu Cục Phòng chống Tội phạm Trung ương Thái Lan, khẩu súng được nghi phạm sử dụng là loại súng lục ổ quay 38.

Thái Lan công bố ảnh nghi phạm vụ tấn công chiều 19.1 tại Bangkok.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường rồi bắt xe ôm để tẩu thoát. Hiện, cảnh sát đã nắm được vị trí điểm dừng của chiếc xe nghi phạm thuê.

Ông Tawatchai cho rằng, vẫn còn là quá sớm để kết luận thủ phạm ném lựu đạn chiều 19.1 và thủ phạm tấn công người biểu tình chiều 17.1 ở đường Banthat Thong, cũng thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan là cùng một đối tượng. Mặc dù, loại lựu đạn được sử dụng trong hai vụ việc là hoàn toàn trùng khớp.

Cảnh sát cũng chưa có thông tin nào về những kẻ đồng lõa trong vụ tấn công hôm 19.1 vừa qua.

Tối qua, Thái Lan đã công bố ảnh của một người đàn ông nghi ngờ là hung thủ gây ra vụ tấn công thảm khốc khiến 28 người bị thương ở Bangkok chiều Chủ Nhật. Các bức ảnh được cắt từ hệ thống camera an ninh tại khu vực hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại