Nổ bom trước Đại sứ quán Iran ở Libăng, 18 người chết

Một vụ đánh bom ngay trước cửa Đại sứ quán Iran tại Beirut, thủ đô Libăng, đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Theo Hãng tin AFP, vụ nổ xảy ra ở khu dân cư Bir Hassan thuộc phía nam Beirut. Đây là căn cứ địa của tổ chức Hồi giáo Hezbollah, một đồng minh quan trọng của Iran và chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Libăng cho biết đại sứ Iran tại Beirut Ghadanfar Rokon Abadi không bị thương trong vụ nổ ngay trước cửa sứ quán. Vụ nổ có sức công phá mạnh đến mức mặt tiền của ít nhất bốn tòa nhà đối diện Đại sứ quán Iran đã bị hủy hoại.

Ngoài 18 người thiệt mạng, còn ít nhất 50 người khác bị thương. Truyền hình Libăng chiếu cảnh hiện trường khói bốc nghi ngút, nhiều thi thể bị cháy sém, các chiếc xe hơi và cây côi ám đen.

Đây là lần thứ ba một vụ đánh bom xảy ra tại căn cứ địa của Hezbollah ở Beirut. Hai vụ nổ hôm 9-7 và 15-8 làm tổng cộng 27 người thiệt mạng. Tuy nhiên nhiều khả năng vụ nổ mới đây nhắm vào Iran chứ không phải là Hezbollah.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại