Nhật lên án lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông

Ngày 12-1, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera lên án hành động đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc.

Ông Onodera nhấn mạnh: “Áp đặt đơn phương lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông như thể cả vùng biển này là của Trung Quốc không được cộng đồng quốc tế chấp nhận”. Bộ trưởng này chỉ trích: “Tôi sợ rằng không chỉ Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc tế đều có chung mối quan ngại các hành động đơn phương như thế của Trung Quốc đang đe dọa trật tự hiện tại của quốc tế”.

Việc chính quyền tỉnh Hải Nam thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1-1 bằng cách yêu cầu tất cả tàu thuyền của các nước láng giềng khi vào vùng biển thuộc vùng hành chính mới của tỉnh này phải xin phép Trung Quốc đang gây phản ứng từ nhiều quốc gia. Mỹ gọi lệnh mới này là hành động đơn phương “khiêu khích và nguy hiểm”.

Trước đó vào sáng nay, Tokyo cáo buộc ba tàu của Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải của nước này ở khu vực gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà Nhật tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Trả lời truyền thông, ông Itsunori Onodera thề sẽ bảo vệ cụm đảo này: “Chúng tôi không bao giờ bỏ qua những hành động khiêu khích lặp lại nhiều lần của Bắc Kinh tại khu vực này. Bên cạnh nỗ lực ngoại giao, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát biển bảo vệ an toàn vùng lãnh hải xung quanh Senkaku”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại