Vì đâu 182.000 quan tham Trung Quốc bị 'vạch mặt'?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Chiến dịch "Đả hổ, diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động nhằm triệt để chống vấn nạn tham nhũng đã bước đầu đạt được những thành công nhất định.

Có vẻ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía công chúng đối với chiến dịch sâu rộng nhằm "nhổ tận gốc" nạn tham nhũng trong chính phủ nước này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Huang Shixian, phó chủ nhiệm Uỷ ban Trung ương Trung Quốc về Điều tra vi phạm (CCDI) cho hay, các cơ quan chống tham nhũng trên khắp Trung Quốc đại lục đã nhận được hơn 1,95 triệu báo cáo từ các nguồn tin tố giác, khiến cho hơn 172.5000 trường hợp bị truy tố và 182.000 quan chức Trung Quốc chịu nhiều hình thức kỉ luật khác nhau.

CCDI thừa nhận, các thông tin từ phía người dân là nguồn tin vô cùng quan trọng đối với công tác điều tra. Báo cáo thường niên của uỷ ban này cũng đánh giá cao tầm quan trọng của trang web của CCDI do ông Vương Kì Sơn, Chủ nhiệm uỷ ban, thành viên Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị khởi xướng. Bản báo cáo này được công bố sau bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đầu tuần qua tại một cuộc họp cấp cao với các thành viên Ban thường vụ.

Theo đó, kể từ khi trang web này được ra mắt vào tháng 9, những người dân bình thường khắp Trung Quốc đã có thể trực tiếp truy cập vào đây và báo cáo những trường hợp nghi là tham nhũng lên uỷ ban. Theo báo cáo, mỗi ngày, uỷ ban này nhận được trung bình 760 đơn thư.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương cho hay, trang web này là nơi mọi người có thể thực hiện quyền giám sát của mình và là "một động thái quan trọng nhằm cải thiện công tác chống tham nhũng trong những hoàn cảnh mới".

Một báo cáo trước đó của Tân Hoa Xã cũng cho biết, trang web này đã giúp phơi bày hàng trăm trường hợp liên quan tới các quan chức vi phạm kỉ luật đảng và chính phủ, trong đó có cả việc sử dụng xe công vào mục đích riêng, hoặc sử dụng quỹ công và các hoạt động ăn chơi xa hoa.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi chống tham nhũng là một hoạt động trọng tâm của mình. Tại các vùng nông thôn, giới chức nước này đã điều tra 83.000 vụ và phạt khoảng 87.000 quan chức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại