TQ: "Kẻ có tâm địa mới phản đối lệnh cấm đánh cá ở biển Đông"

My Lan |

(Soha.vn) - Trước những chỉ trích của Mỹ và nhiều quốc gia láng giềng, Trung Quốc đã lớn tiếng bảo vệ lệnh cấm đánh bắt cá của mình tại các vùng biển tranh chấp trên biển Đông.

Trong một cuộc họp báo hôm 10/1, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã chỉ trích điều luật vô lý của Trung Quốc trong việc kiểm soát hoạt động đánh bắt cá tại biển Đông là "khiêu khích và ẩn chứa nguy hiểm".

Đáp lại chỉ trích từ phía Mỹ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lớn tiếng khẳng định, chính phủ Trung Quốc "có quyền và trách nhiệm điều chỉnh các quần đảo và rặng san hô có liên quan cũng như các nguồn tài nguyên phi sinh học", phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế.

"Trong hơn 30 năm qua, các quy định và điều luật của Trung Quốc liên quan tới vấn đề đánh bắt cá đã được thực hiện nhất quán một cách bình thường và chưa bao giờ gây ra bất cứ căng thẳng nào".

"Nếu ai đó cảm thấy nhất quyết phải nói rằng những sửa đổi về mặt phương pháp đối với các quy định về đánh bắt cá, vốn đã được thực thi nhiều năm trước đây, sẽ gây căng thẳng và đe doạ tới ổn định trong khu vực, thì tôi chỉ có thể nói rằng điều này, nếu không phải xuất phát từ sự thiếu hiểu biết cơ bản, thì chắc chắn phải là bởi có tâm địa nào đó".

Về phần mình, Việt Nam và Philippines đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước động thái ngang ngược này của Trung Quốc trên biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Raul Hernandez cho biết: "Những quy định này đã vi phạm nghiêm trọng tới quyền tự do hàng hải và quyền đánh bắt cá của tất cả các nước tại vùng nước sâu.. Chúng tôi đã yêu cầu phía Trung Quốc ngay lập tức giải thích rõ về luạt đánh bắt cá mới này".

Trong khi đó, Đài Loan cũng tuyên bố không công nhận lệnh mới do Trung Quốc đơn phương lập ra, đồng thời kêu gọi nước này chấm dứt tranh chấp tại biển Đông.

Hồi tháng 12/2013, chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã đơn phương phê duyệt điều luật yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép trước khi đi vào các khu vực mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên biển Đông, trong đó bao gồm cả các nhóm đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, tàu các nước ngoài, nếu đi vào khu vực này mà không được sự cho phép của Trung Quốc, có thể bị bắt, bị tịch thu thiết bị đánh cá và chịu mức phạt 500.000 nhân dân tệ. Điều luật vô lý này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại