Người khiến quân Kiev thất thủ hoàn toàn ở "nồi hơi" Debaltseve

Quang Huy |

Truyền thông Nga cho hay, Ukraine đã lập ủy ban đặc biệt để điều tra một sĩ quan thuộc Cơ quan an ninh Ukraine SBU vì cáo buộc phản quốc.

Theo báo Nga LifeNews, Chính quyền Kiev đang buộc tội đại úy Shlyapkin, 35 tuổi, nhân viên Cơ quan an ninh Ukraine SBU, là nguyên nhân khiến cho quân đội Ukraine thất thủ trước ly khai tại Debaltseve.

Đại úy Shlyapkin đã phục vụ 15 năm tại SBU, là người điều phối công tác liên lạc đặc biệt của những quan chức cấp cao tại Cơ quan An ninh và các lãnh đạo bộ Quốc phòng Ukraine.

Với vị trí đó, ông Shlyapkin có quyền truy cập vào hệ thống điện tín bí mật.

Trong vụ việc này, Ukraine buộc đại úy Shlyapkin tội phản quốc và cho rằng anh ta đã hợp tác với Tổng cục an ninh Nga, chuyển các thông tin này ra ngoài.

Hồ sơ buộc tội viên sĩ quan này đã được chuyển sang Cơ quan anh ninh và Viện Kiểm sát tối cao Ukraine.

Thượng viện Ukraine đã mở một ủy ban đặc biệt để điều tra, xét xử vụ việc.

Một nghị sĩ thuộc đảng Khối Poroshenko cũng tố cáo, từ ngày 9/2, ly khai Ukraine đã biết được tất cả kế hoạch của Bộ tổng tham mưu và Bộ Chỉ huy chiến dịch Chống khủng bố ở đông nam Ukraine (ATO). Điều này, theo chính quyền Kiev, là do đại úy Shlyapkin gây ra.

Về phần mình, Shlyapkin phủ nhận những cáo buộc này và cho rằng, anh ta bị Ukraine buộc tội chỉ bởi vì từ chối cầm súng chống lại những người đồng hương của mình tại Donbass.

Shlyapkin đã tham gia vào chiến dịch chống khủng bố tại thành phố Dnepropetrovsk năm 2012 và gìn giữ trật tự trong cuộc biểu tình Maidan.

Đại úy Shlyapkin cùng vợ và 2 con nhỏ đã bỏ chạy sang Nga và hiện đang sống ở một thành phố của nước này.

Ông này khẳng định rằng trách nhiệm của mỗi sĩ quan là phải trung thành với nhân dân chứ không phải các ông Poroshenko, Kolomoisky hay Turchinov - dù họ có sống ở đâu, phía đông hay tây Ukraine, đồng thời phải bảo vệ người dân chứ không phải sát hại họ.

Shlyapkin không phải là sĩ quan duy nhất của Cơ quan An ninh Ukraine bị buộc tội phản quốc.

Hôm 20/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Ukraine Anatoly Matios cho hay, một thượng tá bị buộc tội hợp tác với quân ly khai Donbass. Sĩ quan này có thể sẽ phải ngồi tù 15 năm.

Có tuyến đường sắt chiến lược và nút giao thông quan trọng, nối liền 2 thành trì của ly khai là Donetsk và Lugansk, Debaltseve là một trong những điểm giao tranh ác liệt ở đông nam Ukraine, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu năm 2015.

Hai ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực, hôm 17/2/2015, quân đội Ukraine đã huy động nhiều xe tăng và khoảng 1.500 binh sĩ tấn công khu vực này, nhằm đoạt lại nơi này từ tay ly khai, giải phóng 1.000 lính chính phủ vẫn bị kẹt lại bên trong.

Sau nhiều ngày giao tranh, ly khai đã đánh bại lực lượng quân chính phủ và sau đó đồng ý để lính Ukraine rời khỏi "nồi hơi" Debaltseve, với điều kiện không mang theo vũ khí.

Toàn bộ Debaltseve một lần nữa rơi vào tay quân ly khai với gần 300 vũ khí các loại và 500 tấn đạn dược.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại