Lugansk ban bố tình trạng khẩn cấp, phát lệnh tổng động viên

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tự vệ ở Lugansk đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tổng động viên lực lượng ngày 3/5, trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Ukraine đang diễn ra rầm rộ tại miền Đông.

Theo đại diện của lực lượng Quân đội thống nhất đông nam Ukraine, Thống đốc nhân dân Lugansk, ông Valery Bolotov, đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông Bolotov cho rằng chính quyền Kiev không muốn giải quyết cuộc xung đột một cách hoà bình: "Hàng chục người đã thiệt mạng tại Slavyansk và Kramatork, hàng chục người đã bị thiêu sống tại Odessa - đây là cách họ thực hiện yêu cầu của chúng ta và các nghĩa vụ theo thoả thuận ở Geneva".

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã tổng động viên toàn bộ nam giới trong khu vực và đưa ra lệnh giới nghiêm từ 11 giờ tới 6 giờ sáng.

Lãnh đạo biểu tình cũng kêu gọi thành lập các trụ sở tự vệ ở tất cả các thành phố ở tỉnh Lugansk, phối hợp với quân đội đông nam, sẵn sàng bảo vệ thành phố của mình ngay lập tức.

Ông Bolotov đã yêu cầu tất cả các lực lượng an ninh không phải là người dân Lugansk ra khỏi khu vực này trước 3 giờ sáng, đồng thời triệu tập tất cả những lãnh đạo địa phương của Bộ Nội vụ, Uỷ ban An ninh và quân đội tới trụ sở quân đội, tuyên thệ trung thành. Bất cứ ai không tuân thủ sẽ bị cho là kẻ phản bội và bị trừng phạt theo biện pháp thời chiến.

RT đưa tin, cảnh sát trưởng Lugansk Anatoly Naumenko đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình đưa gia đình sơ tán khỏi thành phố do những lo ngại về cuộc tấn công bằng xe bọc thép và đạn pháo.

Theo RIA Novosti, một người biểu tình phản đối Ukraine cho biết họ không nắm được bất cứ thông tin nào như vậy, song cũng đang chuẩn bị cho bất cứ diễn biến nào của tình hình.

Về phần mình, Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định họ không hề có ý định tấn công và rằng đó là thông tin sai sự thật.

Xem thêm: Video người biểu tình tràn vào trụ sở chính quyền ở Lugansk:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại