Điều gì sẽ đến sau ngày đẫm máu nhất ở Ukraine?

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Thư ký báo chí Tổng thống Nga cho rằng Nga cũng như bất kỳ nước nào khác không còn khả năng thuyết phục người dân Đông Nam Ukraine hạ vũ khí.

Hôm qua, Ukraine đã trải qua ngày đẫm máu nhất trong suốt nhiều tháng qua, kể từ khi các cuộc xung đột bắt đầu. Tại Odessa, thành phố lớn thứ ba của Ukraine, bạo loạn bằng đủ loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại và đám cháy dữ dội ở Tòa nhà Công Đoàn trung tâm thành phố đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Các báo Nga cũng cáo buộc chiến binh Khu vực Cánh hữu là thủ phạm “thiêu sống 42 người” ở Odessa. Đài tiếng nói nước Nga giật tít “Lò thiêu người Auschwitz của Odessa”, ví những gì đã xảy ra ngày hôm qua với cuộc thảm sát hàng triệu người Do Thái ở trại tập trung đáng sợ nhất dưới thời phát xít Đức.

Cách so sánh này xuất phát từ một số chính khách Nga. Leonid Slutsky, Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các nước SNG cho rằng “đây là một lò thiêu người Auschwitz mới”. Tiếng nói nước Nga còn dẫn lời Phó Thủ tướng Crimea Rustam Timergaliev, rằng "lần cuối cùng người Ukraine bị thiêu sống là bởi Đức quốc xã trong Thế chiến II."

Phía Nga cáo buộc cảnh sát Odessa đã thụ động, không cương quyết và hậu quả là các phần tử dân tộc cực đoan thuộc Khu vực Cánh hữu đã đốt cháy trại lều và tiếp đến là Nhà Công đoàn, nơi những người không đồng ý với chính sách của chính phủ hiện nay đang ẩn náu.

Một số người bị thiêu sống, những người khác chết vì khói độc. Một số khác thì chết và bị thương khi cố gắng nhảy ra khỏi các cửa sổ của tòa nhà. Các bức ảnh thi thể cháy đen rải rác khắp nơi càng làm dấy lên sự phẫn nộ, bàng hoàng về thảm kịch.

Quan điểm chính thức của chính phủ Nga cho rằng chính quyền Kiev là bên có trách nhiệm trước những tội ác xảy ra ở Odessa. “Những ai coi tập đoàn khống chế ở Kiev là một chính quyền hợp pháp cũng sẽ trở thành kẻ tội phạm”, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định.

Ông Peskov còn tuyên bố sau các sự kiện bi thảm ở Odessa, Nga cũng như bất kỳ nước nào khác đều sẽ không còn khả năng thuyết phục người dân Đông Nam Ukraine hạ vũ khí, vì chính họ cảm thấy tính mạng bị đe dọa.

Trong khi đó, phương Tây vẫn giữ quan điểm cho rằng các diễn biến căng thẳng gần đây ở Ukraine là do Nga đạo diễn. Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mỉa mai Nga là “kẻ đốt nhà đóng vai lính cứu hỏa”, và rằng sự kiện các trực thăng Ukraine bị bắn hạ ở Slavyansk là bằng chứng cho thấy Nga tiếp tay cho phe nổi dậy. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với nhận định này khi nói có thông tin phe ly khai ở Slavyanks trang bị hệ thống phòng không hiện đại.

Trong bối cảnh như thế, có thể thấy, dự đoán của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatseniuk cho rằng đất nước của ông đang bước vào "10 ngày nguy hiểm nhất" kể từ sau khi độc lập năm 1991 đang dần trở thành hiện thực. Và sẽ khó có chuyện Nga hay phương Tây kêu gọi được các bên từ bỏ vũ khí, chưa nói đến việc họ có thực tâm muốn làm điều đó hay không.

Xem thêm: Hỏa hoạn tại Odessa khiến hàng chục người tử vong.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại