Odessa chìm trong khói lửa, hơn 40 người thiệt mạng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hàng chục người đã thiệt mạng ngày 2/5, sau khi toà nhà Công đoàn tại Odessa, Ukraine chìm trong lửa.

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong đám cháy, phần lớn là do ngạt thở. Một vài người đã thiệt mạng khi cố gắng tự giải thoát bản thân bằng cách nhảy qua cửa sổ của toà nhà này xuống đất.

Trong khi đó, trang web của thành phố Odessa dẫn lời kết quả điều tra sơ bộ cho hay 41 người đã thiệt mạng và 123 người khác bị thương.

Một số bức ảnh được đăng tải trên Twitter và Facebook chụp cảnh một vài người, có vẻ là thiếu niên - trộn thuốc nổ trong các chia bia phế liệu trước khi vứt chúng vào toà nhà.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát khi lực lượng ly khai thân Nga đụng đổ với đám đông khoảng 1.000 người, ủng hộ Ukraine thống nhất, đa phần là cổ động viên bóng đá của đội bóng địa phương. Hai nhóm này đã ném đá, lựu đạn khói và bom xăng vào nhau.

Theo một đoạn video được công bố trên Youtube, quận trung tâm thành phố chìm trong khói lửa.

Đây là ngày đẫm máu nhất tại Ukraine kể từ ngày 20/2, khi hơn 70 người thiệt mạng tại Quảng trường Độc lập ở Kiev trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ Ukraine cũ.

Xem Video: Toà nhà của Liên đoàn Thương mại ở Odessa chìm trong khói lửa:

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại