Chiến sự ác liệt, chuyên gia Nga cảnh báo Ukraine có thể tan rã

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho rằng, sự hiện diện của các vũ khí tối tân cho thấy có “chuyên gia quân sự nước ngoài” hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.

Từ sáng sớm hôm nay 2/5, Ukraine đã tung quân tái chiếm Slavyanks, căn cứ địa của phe thân Nga ở miền đông và cũng là nơi giam giữ 11 quan sát viên OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu).

Phe nổi dậy kháng cự bằng trọng pháo, tên lửa đất đối không cá nhân. Theo thông tin mới nhất, đã có ít nhất 3 trực thăng Ukraine bị bắn hạ. Điều này khiến phương Tây một lần nữa nêu lại nghi ngờ: lực lượng đang chiếm giữ ở Slavyanks không phải là thường dân Ukraine như Nga khẳng định.

Từ Donetsk, phóng viên Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cho biết: “Súng đã nổ từ sáng sớm hôm nay tại một chốt kiểm soát ở phía nam thành phố Slavyansk. Chốt này đã bị lực lượng Ukraine chiếm được từ tay phe thân Nga. Một phát ngôn viên của phe này tuyên bố quân đội Ukraine đã mở một hành quân với quy mô lớn tấn công họ.

Trong số các phi công của 3 trực thăng bị bắn rơi, 2 người đã tử trận, 1 người khác bị thương và đã được lực lượng tự vệ địa phương đưa đi đâu đó. Lực lượng Ukraine cũng công bố 1 bức ảnh cho thấy họ đã bắt được 4 nghi phạm được cho là thuộc lực lượng nổi dậy đã bắn rơi trực thăng.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng, sự hiện diện của các vũ khí tối tân như đã được sử dụng để bắn hạ trực thăng cho thấy có “chuyên gia quân sự nước ngoài” hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, quyền Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Crimea, ông Sergey Aksenov cho biết, đại diện lực lượng dân quân ở Crimea yêu cầu chính phủ phái họ tới tới trợ giúp dân quân ở miền Đông Nam Ukraine. Ông Aksenov tỏ ý bật đèn xanh bằng tuyên bố “không thể cấm người dân Crimea đến trợ giúp cho các công dân Nga, cũng như công dân các dân tộc khác đang sinh sống ở phía đông nam của Ukraine”.

Dư luận Nga đang đặc biệt quan tâm đến chiến dịch quân sự mà chính phủ Ukraine phát động ở phía Đông. Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" Nga, Igor Korotchenko cho rằng xét về hậu quả và qui mô, chiến dịch quân sự này có thể sánh ngang với những sự kiện xảy ra tại khu vực Balkan vào những năm 1990 mà hậu quả là sự tan rã của Nam Tư.

Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Korotchenko cảnh báo chiến dịch quân sự tại Slavyansk có thể dẫn tới sự tan rã tiếp theo của Ukraine.

Video: Trực thăng Ukraine bị bắn hạ ở Slavyansk

Trực thăng Ukraine bị bắn hạ ở Slavyansk (Nguồn: Youtube)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại