"Ukraine đang bước vào 10 ngày nguy hiểm nhất kể từ khi độc lập"

My Lan |

(Soha.vn) - Thủ tướng tạm quyền Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp quân sự sâu rộng hơn là rất cao và rằng chính quyền trung ương Ukraine đang rơi vào "một cái bẫy".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times (FT), Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatseniuk cho rằng đất nước của ông đang bước vào "10 ngày nguy hiểm nhất" kể từ sau khi độc lập năm 1991 và đang phải đấu tranh chống lại lực lượng ly khai thân Nga có nguy cơ sắp tiếp quản trung tâm công nghiệp hoá ở miền Đông.

Ông Yatseniuk cáo buộc Nga âm mưu kích động thêm nhiều xung đột trong dịp nghỉ lễ 1/5, khi nỗi tiếc nhớ chiến thắng và những thành tựu dưới thời Xô Viết dâng cao.

Những người ủng hộ Nga đã gia tăng hoạt động tại miền Đông Ukraine vào ngày 1/5, tràn vào văn phòng công tố viên tại tỉnh Donetsk, buộc cảnh sát phải rời đi và lục soát toà nhà. Chính quyền Kiev lo sợ rằng các lực lượng mang tư tưởng ly khai sẽ còn hành động mạnh mẽ hơn vào ngày 9/5, ngày kỉ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã.

Ông Yatseniuk cho rằng: “Họ (Nga) sẽ lợi dụng cơ hội và cố gắng kích động, tạo ra những cuộc đụng độ. Họ… thường sử dụng từ 10 đến 20 điệp viên Nga được huấn luyện bài bản để xông vào các toà nhà, gây sự chú ý của người biểu tình địa phương rồi biến mất và di chuyển tới thành phố khác".

Thủ tướng tạm quyền Ukraine cáo buộc: "Rất rõ ràng, Tổng thống Putin không có giới hạn. Ý định của Putin là khôi phục lại sức mạnh của Liên Xô cũ".

Ông cảnh báo nguy cơ can thiệp quân sự sâu rộng hơn của Nga vào Ukraine là rất cao và rằng chính quyền trung ương Ukraine đang rơi vào "một cái bẫy".

"Một mặt, phần lớn người dân Ukraine đang thúc giục Tổng thống tạm quyền và cơ quan an ninh tiến hành hoạt động chống khủng bố, đưa những kẻ khủng bố ra công lý. Mặt khác, nếu bạn tiến hành hoạt động này một cách mạnh tay thì chắc chắn sẽ gây ra thương vong trong dân thường. Và đây là cái cớ hoàn hảo để Tổng thống Putin nói rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan giết người nói tiếng Nga".

“Các thông tin tình báo chúng tôi có được rất rõ ràng. Nga đã hoàn toàn sẵn sàng vượt qua biên giới Ukraine như cách mà họ đã làm tại Crimea".

Ông Yatseniuk khẳng định rằng Kiev chưa hoàn toàn mất tất cả thẩm quyền ở các vùng Donetsk và Lugansk, nhưng người ủng hộ Nga đã nắm được quyền kiểm soát tới 10 thành phố. Theo ông, chính quyền trung ương vẫn quyết định tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 và tính tới khả năng tiến hành trưng cầu dân ý về quyền tự chủ lớn hơn tại địa phương cũng như quyền nói tiếng Nga.

Thủ tướng tạm quyền Yatseniuk đã vạch ra thách thức mà ông và chính quyền lâm thời phải đối mặt, đó là "sự hiện diện đông đảo của quân đội Nga ở khu vực biên giới, các điệp viên Nga được huấn luyện chuyên nghiệp tại Donetsk, Lugansk và thậm chí là phía nam Ukraine, cùng với khủng hoảng kinh tế lớn và chính phủ tham nhũng. Chúng tôi không thể trừ diệt tận gốc điều này trong vòng 2 tuần".

Về phần mình, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Putin cho rằng chính quyền Ukraine nên xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị này bằng cách rút quân khỏi khu vực Đông Nam và tiến hành cải cách hiện pháp trên diện rộng. Putin cho rằng đây là những bước đi "quan trọng nhất lúc này" để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Xem thêm: Video máy bay của quân đội Ukraine tấn công Slavyansk

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại