Chiến trường Nga buộc phải thắng nếu muốn có thành công ở Syria

My Lan |

Nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm Pepe Escobar nhấn mạnh, Nga cần phải chiến thắng tại chiến trường Aleppo nếu muốn có được thành công ở Syria.

Trong một bài phân tích trên báo Nga RT, ông Escobar đã chỉ ra tình hình thực tế tại khu vực Aleppo. Cụ thể, khu vực phía tây thành phố này về cơ bản do Damascus kiểm soát, thông qua lực lượng Quân đội Syria (SAA) - vốn được Nga giúp sức.

Một số khu vực ở phía bắc nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng người Kurd thuộc Đảng đoàn kết dân chủ (PYD) ở Syria - những người rất tích cực trong cuộc chiến chống IS và có thể được coi là đồng minh khách quan của chính quyền Obama.

Thế nhưng, chuyên gia người Brazil đánh giá, khu vực đông Aleppo mới là "chìa khóa của mọi vấn đề". Đây là nơi liên minh phiến quân Đội quân Chinh phục, bao gồm Jabhat al-Nusra và các đồng minh của chúng đang chiếm đóng.

Một vài khu vực khác ở phía đông lại nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria tự do FSA - lực lượng mà theo Mỹ là "đối lập ôn hòa".

Tiến triển quan trọng nhất gần đây tại chiến trường Aleppo là việc SAA tiêu diệt Abu Suleiman al-Masri, thủ lĩnh phiến quân Jabhat al-Nusra.

Thêm vào đó, hàng trăm chiến binh người Shiite ở Iraq đã được điều từ Lakatika tới Aleppo, dưới sự giám sát của tướng Iran Qasem Soleimani - trước khi ông này bị IS sát hại. Một lữ đoàn gồm 3.000 chiến binh Hezbollah thiện chiến cũng đã tới khu vực này.

Theo ông Escobar, những lực lượng đó sẽ không chỉ là cùng kéo về Aleppo mà bước thứ hai là sẽ "dọn sạch toàn bộ tuyến đường dẫn tới biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu tối thượng là cắt đứt các con đường tiếp viện cho nhóm chiến binh Hồi giáo lớn nhất Syria Salafi".

"Hành động này hoàn toàn tuân thủ theo đúng những gì Nga tuyên bố - không có sự phân biệt giữa IS hay các nhóm khủng bố khác. Việc IS không hiện diện dày đặc ở trong và xung quanh thành phố Aleppo không phải là vấn đề".

Nhà báo Brazil
Pepe Escobar
Một lần nữa, những gì đón chờ Syria ở tương lai, cả trong mặt trận chính trị hay quân sự, đều phụ thuộc vào Chiến trường Aleppo.

Nhà phân tích này chỉ ra, liên minh Nga - Syria - Iran - Iraq - Hezbollah tại Syria, với sự hỗ trợ của trung tâm tin tức chung tại Baghdad, sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng tại Aleppo nếu hội tụ đủ 3 điều kiện.

Một là, không quân Nga phối hợp, yểm trợ cho các lực lượng trên mặt đất trong tất cả các chiến dịch. Hai là, chiến dịch nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân. Ba là, số lượng các binh sĩ có kinh nghiệm tham chiến trên bộ phải trên 5.000 người.

Ông này khẳng định, điều kiện một và hai đều đã có được, trong khi đó, điều kiện thứ ba đang "trên đường" hoàn thiện khi có thêm lực lượng tiếp viện từ Iraq và Hezbollah.

Thêm vào đó, "những gì xảy ra trên chiến trường bên trong và xung quanh Aleppo vài tuần tới đây sẽ là nhân tố quan trọng, quyết định mặt trận ngoại giao".

Hiện nay, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sẵn sàng thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp và chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm - theo sự tham vấn của Moscow.

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov mới đây, ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bắt đầu thay đổi thái độ, chấp nhận đàm phán để tìm ra một giải pháp chính trị phù hợp, thậm chí là việc cho phép ông Assad tham gia vào quá trình chuyển tiếp về chính trị.

Washington cũng chấp nhận để Iran tham gia vòng đàm phán quốc tế tại Vienna nhằm tìm giải pháp cho nội chiến kéo dài 4 năm ở Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cam kết Nga sẽ giúp đỡ lực lượng quân đội FSA, ngay cả sau khi họ, thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đã nhận được vũ khí để chống lại Damascus.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại