*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 29.9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga bị xúc phạm bởi giọng điệu đe doạ của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động không kích tại Syria, kể cả tại Aleppo.
Moscow tuyên bố, Mỹ không thể trách Nga ném bom nhầm khi không chịu cung cấp tọa độ của phe “đối lập ôn hòa” cho lực lượng không quân Nga.
Cựu chỉ huy nổi dậy Syria tiết lộ, ông đã nhận được nhiều tin nhắn thoại khi trở thành "đối tượng" từ kế hoạch bí mật của Nga, kiểu như "Chúng tôi muốn có ông".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Nga sẽ không kích “hết mức có thể” để hỗ trợ quân đội Syria trong trận chiến với “khủng bố” ở TP Aleppo.
Cây viết Zeina Khodr của tờ Al-jazeera nhận định, trong khoảng 7 ngày vừa qua, Nga đã phát đi 3 thông điệp về tình hình ở Syria.
Dưới sự yểm trợ của Không quân Nga, quân đội Syria ngày 19/3 đã tiến vào thành phố cổ Plamyra nhằm chiếm lại thành phố này từ tay IS.
Hãng thông tấn RIA ngày 15/3 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov tuyên bố lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục oanh kích chống khủng bố ở Syria.
Trong khi phương Tây thường xuyên chỉ trích các vụ không kích do Nga thực hiện ở Syria là "không chính xác", gây thiệt hại tới dân thường một báo cáo phân tích của Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại thừa nhận sự vượt trội của Nga trước các quân đội trong khối.
Nữ bảo mẫu chặt đầu bé gái để trả thù Tổng thống Putin.
Chiến lược của Nga ở Syria đang dần thành công, song nó cũng khiến nước này phải đối mặt với nguy cơ gặp phải kẻ thù mạnh hơn ngay tại đây, theo học giả người Anh.
“Ông Putin không phải là con quái vật nhưng mức độ nguy hiểm của ông ấy hơn các chính trị gia khác rất nhiều”.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dần bị dồn vào đường cùng khi những biện pháp ngoại giao của Mỹ cho đến nay vẫn không thể khiến Nga ngừng các chiến dịch quân sự ở Syria.
Tâm điểm