Biển Đông: Báo Trung Quốc ‘khuyên’ Manila nên theo Bắc Kinh hơn là trông chờ Mỹ

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Một bài báo trên tờ Global Times cho rằng, Manila đang vọng tưởng Mỹ sẽ giúp mình hoàn toàn trong cuộc chiến trên Biển Đông.

Global Times bản tiếng Anh hôm nay đã đăng bài viết của Xue Zuxian, nghiên cứu viên Đại học Thượng Hải, răn đe Philippines nên nhìn nhận đúng nên xem xét lại sự lựa chọn đối tác, đồng minh.

Manila gần đây tuyên bố đã tăng ngân sách quân sự và tìm cách mở rộng việc cho phép quân đội nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản vào các căn cứ quân sự, quân cảng của nước này.

Bài báo cho rằng Philippines dường như muốn bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng cách tham gia tích cực hơn vào hệ thống liên minh do Mỹ đứng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bằng chứng là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin từng phát biểu: "Lúc này, chúng ta không thể đứng một mình. Chúng ta cần phải thành lập liên minh, nếu không sẽ bị lực lượng lớn hơn bắt nạt".

	Tàu ngư chính Yuzheng-310, tàu tuần tra tiên tiến nhất của Trung Quốc từng được phái đến bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp giữa nước này và Philippines

Tàu ngư chính Yuzheng-310, tàu tuần tra tiên tiến nhất của Trung Quốc từng được phái đến bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp giữa nước này và Philippines

Bài báo nhận định rằng đối với Mỹ, một đồng minh lâu năm của Philippines thì việc giúp nước này bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ có vẻ là điều đương nhiên. Tuy vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu Philippines có thể có được những gì họ muốn từ phía Mỹ. Đó có thể chỉ là suy nghĩ  một chiều của Philippines khi cho rằng Washington sẽ luôn giúp đỡ họ. Mặc dù Mỹ đã kêu gọi Philippines quyết đoán hơn trong vấn đề Biển Đông, nhưng Washington chưa bao giờ tuyên bố rõ ràng rằng sẽ sát cánh bên cạnh Philippines trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Nói về quan hệ Mỹ - Philippines, Harry K. Thomas, đại sứ Mỹ tại đất nước Đông Nam Á này từng khẳng định: "Chúng ta là đồng minh. Chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong tất cả các vấn đề bao gồm cả Biển Đông."

Tuy nhiên, bài báo trên Global Times cho rằng có thể thấy mâu thuẫn rõ ràng trong một tuyên bố khác của ông Thomas: "Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ vì chúng tôi cũng là đối tác của các nước khác" và "Washington sẽ giữ quan điểm trung lập về vấn đề quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam)."

Căn cứ quân sự của Mỹ trước đây ở vịnh Subic (Philippines)
Căn cứ quân sự của Mỹ trước đây ở vịnh Subic (Philippines)

Tác giả Xue Zuxian cho rằng, theo quan điểm của Mỹ, Trung Quốc luôn có vai trò quan trọng hơn Philippines. Sự tham gia của Mỹ trong một cuộc chiến với Trung Quốc là ngoài sức tưởng tượng của cộng đồng quốc tế. Các chính sách và hành động của Mỹ luôn luôn phục vụ lợi ích tối đa của họ. Có rất ít bằng chứng cho thấy rằng Mỹ sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tranh vượt ra khỏi mối quan tâm thuần túy với một "đồng minh."

Từ những nhận định này, Xue Zuxian cho rằng nếu Philippines cố gắng phối hợp và đàm phán song phương với Trung Quốc, khó khăn sẽ có thể được hóa giải và hai nước có thể tìm kiếm một giải pháp thích hợp giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình.

Bài báo trên Global Times là đòn tâm lý mới nhất mà Trung Quốc nhằm vào Philippines. Những động thái gần đây của Manila như đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế, lên kế hoạch hiện đại hóa quân đội, dự định mở lại căn cứ quân sự Subic để đón lực lượng nước ngoài… đã khiến Trung Quốc lo ngại.

Trung Quốc vẫn phản đối việc đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế, phản đối đàm phán đa phương. Họ muốn dùng mọi cách ép các nước đàm phán song phương để bẻ gãy sự thống nhất của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Và những lời dụ dỗ đường mật của bài báo trên Global Times, với cái cớ phản đối sự có mặt của Mỹ trong khu vực, thực chất cũng chỉ để lôi kéo Philippines đi theo con đường có lợi cho Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại