*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz khiến nhiều quốc gia châu Á phải tìm cách đàm phán để đảm bảo tuyến vận tải năng lượng sống còn, Singapore lại chọn hướng đi khác.
Nhiều tàu chở dầu quay đầu rời khỏi eo biển Hormuz sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ.
Dầu Brent và WTI đều đã vượt mốc 100 USD/thùng.
Động thái này diễn ra không lâu sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại do hai bên còn nhiều bất đồng lớn.
Đại diện của Oman và Iran đã gặp nhau để thảo luận về "các phương án khả thi" cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Iran đang thảo luận với 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông về đề xuất cho phép các tàu chở dầu giao dịch bằng đồng tiền Trung Quốc được đi qua eo biển Hormuz an toàn, CNN dẫn nguồn tin an ninh Iran cho biết.
Việc này cho thấy quyết tâm của Thái Lan trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.
Thủ tướng yêu cầu cần báo cáo về kết quả đàm phán với Nga về dự án quan trọng này.
Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, giới quan sát quốc tế ngày càng chú ý đến một “quân bài” quyền lực mà Bắc Kinh có thể sử dụng: ngành dược phẩm toàn cầu.
Campuchia và Thái Lan đã nhất trí "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện".
Hai bên vẫn tiếp tục đàm phán.