Quảng Ninh: Bệnh nhân tử vong vì đắp lá chữa mụn

Nhị Vũ |

Mặc dù được các bác sĩ BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí chăm sóc tận tình và hết sức cứu chữa, tuy nhiên, bệnh nhân H.N.K, 47 tuổi trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã không thể qua khỏi. Lý do rất đơn giản, chỉ vì một cái mụn nhỏ và tự ý mua thuốc lá về đắp.

Ngày 10/4 trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ & Đời sống, BV Việt Nam Thuỵ Điển cho biết, gia đình bệnh nhân đã xin về vì tiên lượng không thể qua khỏi.

Như suckhoedoisong.vn đã đưa tin, các bác sĩ khoa Hồi Sức tích cực của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H.N.K, 47 tuổi trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu không tiếp xúc.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, vài tháng trước con trai bà có một cái nhọt ở mông, nhưng đã chủ quan không đi khám. Khoảng 2 tuần trở lại đây, anh này thường xuyên kêu đau, nhức vùng mông do vết mụn sưng to ở mông trái.

Tuy nhiên, anh cũng không đi khám mà tự mua các loại cao dán về đắp. Sau khi đắp cao vết mụn càng sưng to, mưng mủ và vỡ ra chảy nhiều mủ trắng lẫn máu. Chưa dừng lại ở đó, nghe một số người hàng xóm mách, bệnh nhân đã mua 2 liều thuốc nam về đắp tiếp.

Sau đắp thuốc 1 ngày bệnh nhân có biểu hiện mê sảng, co giật, sốt cao gia đình mới vội vàng đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, sốt cao trên 40 độ C, vùng mông có vết loét rộng đường kính 10cm, sâu 4cm đang chảy dịch mủ.

Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết có vết loét rộng vùng mông trên nền bệnh xơ gan. Bệnh nhân đã được các bác sĩ cứu chữa nhiệt tình. Tuy nhiên, sau 3 ngày theo dõi và điều trị tích cực không tiến triển, gia đình bệnh nhân đã xin về nhà.

Trước đó vào cuối tháng 3, cũng tại BV này các bác sĩ tiếp nhận cháu bé 3 tuổi bị bỏng nước sôi được người nhà cho đắp thuốc nam. Hậu quả cháu bị hôn mê sâu, ngừng hô hấp tuần hoàn, hạ đường huyết, bỏng độ II.

Bệnh nhi đã được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch. Hiện, trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, không tiếp xúc, thở máy, cứ 1-2 ngày lại ngừng tìm và các bác sĩ liên tục phải cấp cứu ngừng tuần hoàn…

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có bất cứ bất thường nào về sức khoẻ cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời.

Không tự ý sử dụng các loại thuốc nam không có nguồn gốc rõ ràng để dùng cho các vết thương hở sẽ gây nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc rất cao đặc biệt là đối tượng là trẻ em .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại