Xuất hiện vấn đề mới, tuần dương hạm Nga "đắp chiếu" thêm 1 năm

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov của Hải quân Nga phải tới năm 2015 mới có thể tái gia nhập hạm đội, thay vì năm 2014 như dự định.

Thông tin trên được hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ xưởng đóng tàu Zvezdochka cho biết hôm 14/12.

Tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov thuộc lớp Slava, được hạ thủy từ năm 1982 và gia nhập Hạm đội phương Bắc của Nga năm 1986. Từ năm 2011 tàu đã trải qua quá trình nâng cấp tại xưởng đóng tàu Zvezdochka nằm ở phía Bắc của Nga.

Tuần dương hạm

Tuần dương hạm Marshal Ustinov

Theo kế hoạch ban đầu, con tàu sẽ được sửa chữa và nâng cấp hệ thống đẩy và đại tu hệ thống tên lửa, thông tin liên lạc và hoa tiêu hàng hải. Quá trình nâng cấp dự kiến hoàn tất trong năm 2014. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, xưởng đóng tàu này đã phát hiện rằng đa số các cáp điện trên tàu đã xuống cấp, cần được thay thế.

Vladimir Nikitin, Tổng giám đốc xưởng đóng tàu Zvezdochka cho hay “Trong quá trình cân nhắc việc mở rộng sửa chữa, chúng tôi lên kế hoạch bàn giao lại tuần dương hạm Marshal Ustinov cho Hải quân Nga vào năm 2015”. Nikitin cũng cho hay 2 tuần dương hạm tên lửa lớp Slava khác hiện đang hoạt động trong biên chế Hải quân Nga là tuần dương hạm Moskva thuộc Hạm đội biển Đen và tuần dương hạm Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng sẽ phải trải qua quá trình bảo trì và đại tu tương tự tại xưởng đóng tàu Zvezdochka trong thời gian tới.

Các tàu tuần dương lớp Slava được thiết kế với vai trò là tàu tiến công mặt nước và với khả năng chống máy bay và tác chiến chống hạm, trang bị cơ bản gồm 16 tên lửa chống hạm siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạn nhân SS-N-12 Sandbox.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại