Tiết lộ các loại vũ khí "khủng" quân đội Nga tiếp nhận trong 2014

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Quân đôi Nga sẽ được trang bị 40 tên lửa đạn đạo, 210 máy bay cùng nhiều loại vũ khí mới vào năm 2014.

Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang của Nga trong năm 2014 sẽ nhận được 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Theo ông, quân đội Nga cũng sẽ nhận được 210 máy bay và máy bay trực thăng, hơn 250 xe bọc thép, 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược và 6 vệ tinh mới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.

Việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự mới sẽ được thực hiện trong chương trình vũ khí nhà nước Nga, mà mục đích chính là để hiện đại hóa lực lượng vũ trang từ 70 đến 75 phần trăm. Theo ông Putin, đến cuối năm 2014, tỉ lệ các trang thiết bị quân sự hiện đại trong lực lượng vũ trang phải chiếm 30 phần trăm (năm 2010 con số này là hơi ít hơn 10 phần trăm).

Theo Thủ tướng Putin, trong năm tới, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận các tàu ngầm Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh thuộc Dự án 955 Borey.

 	Oanh tạc cơ Su-34.

Oanh tạc cơ Su-34.

Theo chương trình vũ khí nhà nước, quân đội Nga có kế hoạch trang bị các tên lửa RS-24 Yars và RS-12M2 Topol-M, máy bay chiến đấu Su-27SM3, Su-30M2, Su-34 và Su-25SM, trực thăng Mi-35M, Mi-28N, pháo 2S9 Nona-S và hàng chục các thiết bị mặt đất, hàng hải, hàng không và vũ trụ.

Tổng cộng, trong thời gian từ 2011 đến 2020, chính phủ Nga đã lên kế hoạch chi khoảng 23 nghìn tỉ rúp để mua vũ khí mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại