Vũ khí Trung Quốc nhiễu loạn thị trường châu Phi

Minh Đức |

(Soha.vn)-Khu vực châu Phi với nền kinh tế kém phát triển và ngân sách quốc phòng eo hẹp đang bị thu hút bởi các loại vũ khí giá rẻ nhưng chất lượng "không biết đâu mà lần" của TQ.

Châu Phi đua nhau khoe vũ khí "made in China"

Tạp chí IHS Jane's (Anh) cho hay, trong lễ diễu binh kỷ niệm 42 năm ngày quốc khánh hôm 20/5, quân đội Cameroon đã giới thiệu một số vũ khí mà nước này mới mua từ Trung Quốc, đó là xe chiến đấu bộ binh Type-07P và xe chiến đấu chống tăng PTL-02.

Được sản xuất bởi Tập đoàn Poly Technologies, xe chiến đấu bộ binh Type-07P 8x8 bánh được điều khiển bởi ê kíp 3 người, xe có thể chở theo 7 binh lính với đầy đủ trang bị. Xe có một tháp pháo 30mm và một súng máy đồng trục 7,62mm được điều khiển bởi một người. Một biến thể xe chỉ huy chiến trường của Type-07P cũng được giới thiệu trong cuộc diễu binh vừa qua. Quân đội Cameroon được cho là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc sử dụng cả 2 biến thể của Type-07P.

Xe chiến đấu bộ binh Type-07P do Trung Quốc sản xuất lần đầu được giới thiệu trong lực lượng vũ trang Cameroon.
Xe chiến đấu bộ binh Type-07P do Trung Quốc sản xuất lần đầu được giới thiệu trong lực lượng vũ trang Cameroon.

Xe chiến đấu chống tăng PTL-02 được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc trên cơ sở khung gầm WZ551 6x6 bánh với một tháp pháo 100mm. Loại pháo nòng trơn 100mm này được phát triển từ pháo chống tăng kéo xe Type-86. Pháo này có thể bắn đạn chống tăng động năng APFSDS, đạn HEAT, đạn phân mảnh.

PTL-02 mang theo 30 đạn pháo cho pháo chính, mặc dù mang tiếng là xe chiến đấu chống tăng nhưng pháo này chỉ có thể tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ và không thể tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Ngoài ra, PTL-02 còn được trang bị 1 đại liên 12,7mm. Một biến thể sản xuất cho xuất khẩu được gọi là Assaulters được trang bị tháp pháo 105mm cũng đã được giới thiệu.

Biến thể xuất khẩu cho Cameroon có tháp pháo trông giống như PTL-02 nguyên bản nhưng tương đối khác so với biến thể Assaulters chuyển giao cho Cộng hòa Chad. Một nguồn tin quân sự trao đổi với tờ Cameroon Tribune rằng những chiếc xe của họ có pháo lớn hơn và được gọi là CARA-105mm.

Xe chiến đấu bộ binh Type-07P và xe chiến đấu chống tăng PTL-02 trong cuộc diễu bình ngày 20/05 vừa qua.
Xe chiến đấu bộ binh Type-07P và xe chiến đấu chống tăng PTL-02 trong cuộc diễu bình ngày 20/05 vừa qua.

Cameroon Tribune báo cáo rằng, lữ đoàn trinh sát bọc thép (BBR) của quân đội Cameroon có 2 trung đội xe chiến đấu bộ binh Type-07P và 3 trung đội xe chiến đấu chống tăng CARA-105mm. Các loại xe thiết giáp mới trong quân đội Cameroon được giới thiệu sau khi một nguồn tin tiết lộ rằng hai tàu hải quân nước này đang được xây dựng ở Trung Quốc bởi Poly Technologies.

Bên cạnh đó, một số xe thiết giáp hạng nhẹ với trạm vũ khí điều khiển từ xa không xác định nguồn gốc cũng được nhìn thấy trong cuộc diễu binh của Cameroon.

Trước đó, vào ngày 26/4, trong một cuộc diễu binh ở Tanzania, quân đội nước này cũng đã khoe một số loại xe thiết giáp nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cụ thể quân đội Tanzania đã giới thiệu loại xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type-63A, pháo phản lực bắn loạt A100, cối tự hành Type-07PA và tên lửa phòng không tầm thấp FB-6A. Bên cạnh các loại vũ khí còn có sự xuất hiện của các phương tiện hỗ trợ do Trung Quốc sản xuất như xe cầu phao Type-79 và xe bắc cầu cơ giới Type-84A.

Cối tự hành Type-07PA do Trung Quốc sản xuất trong lễ diễu bình ngày 26/04 vừa qua tại Tanzania.
Cối tự hành Type-07PA do Trung Quốc sản xuất trong lễ diễu bình ngày 26/04 vừa qua tại Tanzania.

Ngoài ra, Tanzania cũng đã mua loại xe bọc thép chở quân WZ 551 được trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm và súng máy đồng trục 7,62mm do Trung Quốc sản xuất.

Pháo phản lực bắn loạt A100 có thiết kế tương tự như BM 9A52 Smerch của Nga. Nhà sản xuất Norinco tuyên bố sản phẩm của họ có tầm bắn khoảng 120km xa hơn so với 90km của Smerch nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Loại pháo phản lực này được đồn đại là đã bán cho Tanzania vào năm 2009.

Trong khi đó, hệ thống phòng không tầm thấp FB-6A được cho là một bản sao chép từ hệ thống phòng không tầm thấp AN/TWQ-1 Avenger SHORAD do Boeing của Mỹ sản xuất. FB-6A được trang bị trên khung gầm xe Thẩm Dương SFQ-2040 (một bản sao của Humvee). Mỗi xe phóng được trang bị 8 đạn tên lửa FN-6 với tầm bắn khoảng 5,5km cùng một xe radar điều khiển hỏa lực đi kèm.

Vì sao vũ khí Trung Quốc hấp dẫn các nước châu Phi?

Theo một bản báo cáo đầu đáng 10/2013 của trang Bình luận Quân sự Nga, trong giai đoạn 2004-2011, Trung Quốc đã xuất khẩu một lượng lớn vũ khí sang châu Phi, nước nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc trong khu vực này là Nigeria (251 triệu USD) và Zimbabwe (203 triệu USD).

Các loại xe bọc thép chở quân do Trung Quốc sản xuất sao chép lại các mẫu của Nga và phương Tây ngày càng trở nên phổ biến ở các quốc gia Đông Phi như Burundi, Kenya và Ethiopia.

Theo trang Bình luận Quân sự Nga, nguyên nhân khiến các đối tác bị hấp dẫn bởi vũ khí của Trung Quốc là do Bắc Kinh luôn đưa ra các khoản vay ưu đãi đối với các nước mua vũ khí, đồng thời bán vũ khí với giá rẻ, thấp hơn so với vũ khí của Nga từ 20-40% tùy từng loại.

Bên cạnh đó, việc chi trả cho lượng vũ khí mua có thể thông qua việc cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận nguồn tài nguyên. Ví dụ, Zambia đã nhiều lần thanh toán với Trung Quốc bằng việc cho phép Trung Quốc khai thác đồng; Kenya đang đàm phán mua vũ khí của Trung Quốc bằng việc thanh toán dần bằng hải sản.

Thực tế thì vũ khí Trung Quốc nếu không nhắm đến thị trường kém phát triển ở châu Phi thì rất khó có thể cạnh tranh với các mẫu vũ khí của Nga, phương Tây. Chất lượng các mẫu vũ khí do Trung Quốc sản xuất vẫn chưa được các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá cao. Với các quốc gia đang phát triển hoặc phát triển, vũ khí Trung Quốc chưa bao giờ là ưu tiên của họ trong các chính sách mua sắm vũ khí.

PTL-02

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại