Pháo tự hành M109A7 của quân đội Mỹ có gì mới?

Minh Đức |

(Soha.vn) - Quân đội Mỹ đã đưa vào sản xuất tỷ lệ thấp pháo tự hành M109A7 và xe tiếp đạn M992A3 được mệnh danh là pháo mặt đất của tương lai.

Pháo mặt đất các loại nói chung và pháo tự hành nói riêng tuy không còn là một vũ khí mang tầm chiến lược như trước nhưng vẫn là một bộ phận hỏa lực mặt đất không thể thiếu của bộ binh. Tuần qua, khả năng tấn công mặt đất của quân đội Mỹ được gia tăng đáng kể với việc lựu pháo tự hành M109A7 và xe tiếp đạn M992A3 bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu với tỷ lệ thấp (LRIP).

M109A7 và M992A3 đã được giới thiệu trong một buổi lễ được tổ chức tại Anniston Army Depot vào ngày 14/05. Đây là một cơ sở chuyên thực hiện các hoạt động nâng cấp và bảo trì các phương tiện chiến đấu bọc thép của quân đội Mỹ.

Vào mùa hè này, các xe pháo tự hành M109A6 Paladin và xe tiếp đạn M992A2 sẽ được chuyển đến Anniston Army Depot. Tại đây, chúng sẽ được tháo rời để tiến hành các hoạt động nâng cấp lên tiêu chuẩn mới M109A7 và M992A3.

Một khung gầm hoàn toàn mới được sản xuất tại cơ sở của BAE System ở York, bang Pennsylvania sẽ kết hợp với các thành phần được tân trang lại tại cơ sở sản xuất mới của BAE System ở Eglin, bang Oklahoma để tiến hành lắp ráp theo tiêu chuẩn mới.

Pháo tự hành M109A7 và xe tiếp đạn M992A3 được giới thiệu trong buổi lễ vào ngày 14/05 vừa qua.
Pháo tự hành M109A7 và xe tiếp đạn M992A3 được giới thiệu trong buổi lễ vào ngày 14/05 vừa qua.

M109 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1963, loại pháo tự hành này đã từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Trong vòng 50 năm qua, nó đã cung cấp cho quân đội một phương tiện hỗ trợ tác chiến có khả năng di động cao, cung cấp hỏa lực mạnh mẽ và có khả năng thực hiện vai trò xuất sắc trong hầu hết các chức năng: Di chuyển, cơ động, khai hỏa, bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trải qua hàng chục năm nâng cấp khung gầm cho thấy nó đã tới giới hạn, đặc biệt là về không gian, trọng lượng, động cơ, hệ thống làm mát cũng như các hệ thống điện tử liên quan khác. Để đảm bảo khả năng chiến đấu, loại pháo tự hành này cần có một loại khung gầm mới.

M109A7 sẽ giữ nguyên pháo 155mm như trên biến thể M109A6, thay vào đó, chúng sẽ được trang bị một khung gầm, động cơ, hộp số, hệ thống treo và hệ thống lái mới. Khung gầm mới được phát triển dựa trên xe chiến đấu bộ binh Bradley với tính năng phổ biến là giảm công tác hậu cần, chi phí. Bên cạnh đó, việc cải thiện khả năng sống sót cũng là một thành phần quan trọng của chương trình nâng cấp.

Khung gầm mới sẽ có một hệ thống điện mới được thiết kế với công nghệ mới để đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai. Ngoài ra còn có hệ thống điều khiển đặc biệt giúp cải thiện đáng kể khả năng bắn của pháo.

M109A7 có thể bắn một cách nhanh chóng mà không cần lấy phần tử bắn từ trước nhờ vào việc cập nhật phần tử mục tiêu từ GPS thông qua hệ thống kết nối mạng. M109A7 còn có khả năng tấn công các mục tiêu bên ngoài tầm quan sát của hệ thống.

Hệ thống điện trên khung gầm mới được đảm bảo nền tảng để thực hiện các nâng cấp cho đến năm 2050. Dự kiến, quân đội Mỹ sẽ mua khoảng 133 lựu pháo tự hành M109A7, công tác giao hàng ban đầu sẽ tiến hành vào năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại