Việt Nam có trở thành khách hàng của tàu tuần tra Mangust Nga?

Ly Vy |

Theo Itar-Tass, Nga đã giới thiệu với Việt Nam mẫu tàu tuần tra cao tốc Mangust (đề án 12150) và hy vọng có thể đạt được hợp đồng xuất khẩu.

Hãng thông tấn Itar-Tass ngày 1/7 đưa tin, phát biểu bên lề triển lãm IMDS-2015, ông Igor Sevastyanov, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport cho biết:

Nhiều quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á đang quan tâm đến mẫu tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mangust của Nga.

Tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mongoose.

Tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mangust.

"Chúng tôi đang thương thảo và đã nhận được một số đề nghị xuất khẩu tàu Mangust từ phía các quốc gia ở Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á" - ông Sevastyanov nói.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, ông Oleg Belkov, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Vympel cho biết tàu tuần tra cao tốc Đề án 12150 Mangust có thể được xuất khẩu trong năm nay.

Theo ông Belkov, trước mắt, khách hàng tiềm năng cho mẫu tàu này là Việt Nam, Ấn Độ và Brazil.

"Chúng tôi đang chủ động làm việc với 3 nước Việt Nam, Ấn Độ và Brazil. Một số nước sẽ đồng ý đặt mua tàu tuần tra Mangust" - ông Belkov nói. 

Dự kiến, doanh số trên thị trường quốc tế của tàu Mangust sẽ vào khoảng 50 chiếc và không loại trừ khả năng các liên doanh sẽ được thành lập để chế tạo mẫu tàu này.

Tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mangust được thiết kế tại Viện thiết kế tàu thủy Almaz và đóng tại nhà máy đóng tàu Vympel, thành phố Rybinsk.

Mangust được thiết kế để hoạt động ở vùng biển ven bờ và có thể chịu được sóng cấp 4.

Cận cảnh vị trí đặt xuồng cao su và súng máy hạng nặng KPVT.

Cận cảnh vị trí đặt xuồng cao su và súng máy hạng nặng KPVT.

Tàu có chiều dài 19,45m, rộng 4,4m, lượng giãn nước đầy tải 28,7 tấn. Hai động cơ với tổng công suất 3.000HP giúp tàu đạt tốc độ tối đa lên đến 50 hải lý/giờ, tầm hoạt động ở tốc độ 36 hải lý/giờ là 410 hải lý.

Trên tàu được trang bị các thiết bị định vị, radar, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh,... Vũ khí trang bị trên tàu gồm 1 súng máy KPVT cỡ nòng 14,5mm với tầm bắn 2.000m.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị thêm 1 xuồng cao su cao tốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại