S-300PMU1 luyện bắn đạn thật bằng mục tiêu bay nào?

Bình Nguyên |

S-300PMU1 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa, có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ cự ly tới 150 km. Do vậy, việc lựa chọn bia bay phục vụ bắn đạn thật là không hề đơn giản.

S-300PMU1 Hy Lạp lần đầu bắn đạn thật

Ngày 13/12/2013, lần đầu tiên tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 của Hy Lạp đã luyện tập bắn đạn thật và xuất sắc tiêu diệt mục tiêu bay không người lái ngay từ quả đạn đầu.

Máy bay không người lái đóng giả làm mục tiêu bay hướng từ biển vào với độ cao 1.800 m và tốc độ trên 400 km/h, lượn 2 vòng để kíp trắc thủ nhận dạng chắc chắn và hạ quyết tâm, bấm nút phóng đạn. Mục tiêu bị diệt tại chỗ bởi quả đạn xuyên trực tiếp.

Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng đối với Lực lượng Không quân Hy Lạp, nhất là với các kíp trắc thủ S-300, bởi sau 14 năm "tập chay" mới lần đầu được bắn đạn thật.

Phải nói thêm một chút về sự "chính chủ" đối với tổ hợp S-300PMU1 mà Hy Lạp đang sở hữu. Đầu tiên nó thuộc Cộng hòa Síp (đặt mua từ Nga năm 1996, chuyển giao 1997), sau đó nhượng cho Hy Lạp năm 1999 theo kiểu "cho mượn", đến năm 2007 thì bán đứt cho Hy Lạp.

Theo giới quân sự Hy Lạp, việc chuẩn bị mục tiêu cho S-300 cũng không đến nỗi quá phức tạp và đắt đỏ bởi họ tự chủ được gần như toàn bộ quá trình sản xuất, huấn luyện và vận hành loại mục tiêu này.

Tất nhiên, mỗi quả đạn S-300 lại rất tốn kém, có thể lên đến trên 1 triệu USD, cao gấp nhiều lần mục tiêu. Nhưng rõ ràng, tốn kém mấy thì tốn kém, không có gì thay thế được "thực chiến" để giúp nâng cao kỹ năng chiến đấu và bản lĩnh của người lính.

Người Hy Lạp lúc bấy giờ vẫn "nghiến răng" bắn thử cho dù nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu vào thời điểm 2015 này, khi Hy Lạp đang đứng trên bờ vực "vỡ nợ cấp nhà nước" thì chắc chắn họ sẽ không tổ chức bắn đạn thật.

Hệ thống muc tiêu bay không người lái SCRAB II đặc biệt thích hợp với bắn đạn thật S-300PMU1

Mục tiêu bay không người lái SCRAB II đặc biệt thích hợp với bắn đạn thật S-300PMU1

Mục tiêu bay nào đã bị bắn hạ?

Theo Công ty ALTUS LSA (Hy Lạp), họ đã phối hợp với SCR (công ty hàng đầu của Tây Ban Nha chuyên nghiên cứu và phát triển các loại máy bay không người lái và mục tiêu bay) cung cấp thành công hệ thống mục tiêu bay cho cuộc diễn tập trên.

Đó chính là hệ thống SCRAB II rất hiện đại, cực kỳ ưu việt và thích hợp để tiến hành luyện tập bắn đạn thật cho tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 tối tân, khi điều khiển mục tiêu bay không người lái "trọn bài" theo yêu cầu của "đạo diễn".

SCRAB II đã vận hành tốt tại cuộc diễn tập khi bay hoàn hảo trong điều kiện thời tiết và khí tượng hết sức phức tạp như gió lớn, băng tuyết, đáp ứng mọi yêu cầu bắn đạn thật của S-300.

Theo thuyết minh kỹ thuật của ALTUS LSA, hệ thống SCRAB II có thể được sử dụng để huấn luyện bắn đạn thật cho kíp vận hành các tổ hợp pháo/tên lửa phòng không hoặc phi công chiến đấu làm nhiệm vụ chặn kích cũng như đánh giá và hiệu chỉnh các vũ khí này.

Hệ thống được thiết kế dựa trên 3 ý tưởng chính: giá thành, hiệu quả cao cũng như dễ dàng trong vận hành và bảo dưỡng.

Theo đó, SCRAB II có thể nhanh chóng được đưa trở lại vận hành sau khi phục vụ huấn luyện trên bộ hoặc trên tàu ở biển gần trong thời gian ngắn để tiếp tục phục vụ diễn tập trên vùng biển mở, cự ly xa.

Hệ thống động lực của nó gồm 2 động cơ phản lực, cung cấp khả năng bay tốc độ cao và hoạt động ở độ cao lớn hơn so với bất kỳ loại động cơ nào khác. Độ tin cậy của nó được đánh giá tốt, vận hành an toàn với tính năng tuyệt hảo.

Động cơ sử dụng nhiên liệu nặng (Jet A-1, JP-5, JP-8, paraffin...) giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị và lựa chọn nhiên liệu, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của bất cứ khách hàng nào.

Phương thức bay tiên tiến cho phép nó vận hành hoàn toàn tự động theo kế hoạch đã được lập trình từ khi cất cánh cho tới khi thu hồi một cách chính xác và kênh kết nối dữ liệu cực tin cậy, có thể trao đổi tín hiệu ở cự ly lên tới hơn 100 km.

Mỗi trạm điều khiển mặt đất của tổ hợp có thể điều khiển đồng thời tới 4 máy bay không người lái (mục tiêu). Nếu muốn bài bắn phức tạp kiểu như "đòn tập kích tổng lực" của không quân đối phương.

Để tạo ra số lượng máy bay mục tiêu lớn, "đạo diễn" có thể sử dụng cùng lúc không giới hạn số trạm chỉ huy và số mục tiêu bay không người lái.

Mục tiêu bay này có sức tải lớn nên đáp ứng được mọi yêu cầu của đề bài diễn tập, bao gồm radar đo cao để bay siêu thấp bám mặt biển cũng như mang thiết bị quan sát hoặc bộ khuếch đại hồng ngoại và thiết bị tăng diện tích phản xạ radar hiệu dụng.

Được biết, SCR và đối tác của họ là ALTUS LSA đã được nhận được giấy phép hoạt động tại Trường bắn đạn thật tên lửa của khối NATO (NAMFI) ở Crete. Với giấy phép này, 2 công ty trên có thể tổ chức mọi cuộc diễn tập với các nước thuộc NATO hoặc khách hàng bất kỳ.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Tốc độ hành trình: 435 km/h; Thời gian bay liên tục: 60 phút; Cự ly hoạt động: 150 km.

Phương thức phóng: kiểu nhảy cầu theo ray trượt; Phương thức thu hồi: bằng dù.

Sải cánh: 2,52 m; Chiều dài: 2,94 m.

Như vậy, hệ thống mục tiêu bay SCRAB II có thể đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của diễn tập bắn đạn thật đối với các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến như S-300PMU1 của Nga hay SAM-P/T của châu Âu.

Chắc chắn hệ thống này sẽ được nhiều nước quan tâm mặc dù nó bị rất nhiều hệ thống khác tương tự của Nga và Israel cạnh tranh quyết liệt. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về các hệ thống này trong một dịp khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại