*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tên lửa S-400 là hệ thống phòng không di động tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Nga và đang bán rất chạy trên thị trường thế giới.
Trung đoàn 236 là một trong số những đơn vị được trang bị tên lửa SPYDER rất hiện đại do Israel chế tạo đang ngày đêm canh giữ vùng trời Thủ Đô và sẵn sàng cơ động khi có lệnh.
Kế thừa truyền thống hợp tác từ thời Liên Xô, ngày nay mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt ngày càng phát triển rực rỡ. Nga là đối tác cung cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí hiện đại.
Bộ trưởng BQP Nga Shoigu tuyên bố Syria sẽ được cung cấp hệ thống tên lửa S-300 tối tân với khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không ở cự ly tới 250km. Có điều gì đó bất thường?
Theo giới thiệu của nhà chế tạo, tên lửa SPYDER tác chiến theo phương thức phòng không mạng trung tâm, có khả năng cơ động tự hành cao, ngắm bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc.
Báo chí Ấn Độ liên tục đưa tin đổ lỗi cho Moscow về việc người Nga định bán lô hàng tên lửa S-400 không đúng như cam kết, không đủ số lượng và quá đắt.
Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 cho biết đơn vị đang nỗ lực cao nhất để huấn luyện làm chủ tên lửa SPYDER hiện đại mới tiếp nhận.
Sáng 7-11, tại Đồng Nai, Quân chủng Phòng không - Không quân đã khai mạc diễn tập chỉ huy, tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ có thực binh và hội thao tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 năm 2017. Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367.
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) luôn tích cực, chủ động huấn luyện khai thác, làm chủ các loại trang thiết bị của Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-300PMU1. Đặc biệt, đơn vị luôn coi trọng việc bảo đảm thông tin liên lạc cho tổ hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.
Công tác bảo quản đạn tên lửa S-300PMU1 là nhiệm vụ đặc thù, mang tính chất thường xuyên, liên tục và phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì.
Đầu những năm 90, PLA rất cần các tổ hợp phòng không để thay tên lửa phòng không của Trung Quốc có các tính năng tương tự như S-75 đã lạc hậu.
Trong cuộc tập trận ngày 1 và 2 vừa qua, Quân đội Ukraine đã triển khai phóng thử các tên lửa phòng không của hệ thống tên lửa phòng không S-300 sau khi đại tu.