Ukraine: Nếu Nga tấn công hạt nhân...

Ly Vy |

Viện nghiên cứu vũ khí và thiết bị quân sự Ukraine đưa ra những nhận định về khả năng Nga tấn công hạt nhân quy mô nhỏ vào Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc họp báo bởi người đứng đầu Viện nghiên cứu, Đại tá Igor Chepken.

Ông lưu ý rằng, trong thời gian gần đây các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga đã nói về việc thông qua một học thuyết quốc phòng mới yêu cầu xác định kẻ thù từ bên ngoài và khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân.

Tên lửa Nga khiến Mỹ toát mồ hôi Tên lửa Nga khiến Mỹ toát mồ hôi

Những tên lửa mới của Nga sẽ vô hiệu hóa sức mạnh quân sự của Mỹ trong một khu vực địa chính trị rộng lớn.

"Chúng tôi đã cân nhắc, phân tích một cách nghiêm túc và rút ra kết luận rằng khả năng sử dụng những loại vũ khí như vậy, đặc biệt là tại những khu vực chưa đô thị hóa, khá cao” - ông Chepken nói.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Ông nhấn mạnh rằng Nga có thể sử dụng những loại vũ khí hạt nhân chiến thuật với sức công phá nhỏ, khoảng 0,2 kiloton.

Việc sử dụng loại vũ khí hạt nhân chiến thuật như vậy có thể phá hủy hoàn toàn các công trình xây dựng trong vòng bán kính 270m từ tâm chấn, nhiệt lượng tỏa ra có thể gây bỏng độ 3 với 80% dân cư trong vòng 600m và còn dẫn đến nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Ông Chepken cho biết, tại một cuộc họp vào năm 2013 ở Lviv, Nga đã đề nghị Belarus cùng tham gia một cuộc tập trận, trong đó giả định một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại Ukraine, nhưng phía Belarus đã từ chối lời đề nghị này. Theo ông Chepken, đây dấu hiệu của một cuộc tấn công từ Nga vào Ukraine.

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân từ phía dân quân miền Đông hay quân đội Nga nhằm chống lại chiến dịch ATO của quân đội Ukraine nhưng Kiev đang nghiên cứu vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Heletey đã cáo buộc giới lãnh đạo Nga đe dọa tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Phản bác trước những cáo buộc từ phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo quân đội Ukraine nên dừng "khủng bố" thế giới với những cáo buộc vô căn cứ về Nga. Theo Moscow, lãnh đạo Ukraine đang cố gắng che giấu tình trạng tồi tệ của quân đội Ukraine và sự vô ích của các hoạt động tại miền Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại