Ukraine "kết" máy bay huấn luyện Trung Quốc

Ly Vy |

Ukraine đang tiến hành đàm phán về việc đặt mua các máy bay huấn luyện L-15 do Trung Quốc chế tạo.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) dẫn lời các đại diện của Ukraine tham gia triển lãm hàng không Chu Hải 2014 (tổ chức tại Trung Quốc) cho hay: Một trong những lựa chọn đang được thảo luận nhằm cung cấp khả năng tấn công mặt đất hiệu quả với chi phí phải chăng cho không quân Ukraine là phát triển một biến thể của riêng Ukraine từ loại máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ L-15 Trung Quốc.

Máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ Hongdu L-15.

Máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ Hongdu L-15.

Theo kế hoạch này, các khung thân máy bay L-15 sẽ được chuyển đến Ukraine từ Trung Quốc và sau đó chúng sẽ được trang bị các thiết do Ukraine sản xuất.

"Ý tưởng này có hai khía cạnh thực tế, một là loại động cơ phản lực Ivchenko AI-222-25 dành cho L-15 vốn được sản xuất tại Ukraine. Ngoài ra, chúng tôi còn có khả năng tự trang bị mà không cần các thiết bị hàng không, radar, cũng như hệ thống vũ khí của Trung Quốc," một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết.

L-15 là loại máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ được phát triển bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Hongdu với sự hỗ trợ của Viện thiết kế Yakovlev (Nga) và được xem như một phiên bản Yak-130 của Trung Quốc. L-15 được thiết kế nhằm huấn luyện cho các phi công lái máy bay thế hệ 4 của Trung Quốc như J-10, J-11, JF-17.

Dù ra đời đã lâu và được tiếp thị không ngừng nhưng suốt nhiều năm, L-15 gần như không được ai ngó ngàng. Thậm chí ngay cả Không quân Trung Quốc cũng đặt hàng rất hạn chế L-15. Mãi tới tháng 2 năm nay, tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin Zambia đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay L-15. Sau việc Zambia đặt mua, Trung Quốc nỗ lực chào bán cho Thái Lan, Sri Lanka, Malaysia.

Hồi tháng 4/2014, Bộ quốc phòng Venezuela đưa ra thông cáo báo chí cho biết Không quân Venezuela đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch mua máy bay huấn luyện L-15 của Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Không quân Venezuela cũng từng xem xét đến tính khả thi của máy bay chiến đấu-huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất, nhưng sau đó vẫn có hứng thú hơn với máy bay L-15 của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại