*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từng phải rất vất vả để có thể mua được những chiếc Su-27, đến nay phiên bản Su-27 do Trung Quốc sản xuất đã vượt trội hơn hẳn so với phiên bản của Nga.
Động cơ Nga dành cho máy bay chiến đấu đang được Không quân Trung Quốc thay thế nhanh chóng bằng sản phẩm nội địa.
Cuộc đàm phán diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.
Trung Quốc điều động số lượng kỷ lục máy bay quân sự lên tới 28 chiếc vào vùng phòng không của Đài Loan khiến Mỹ phải lên tiếng cảnh báo.
Trung Quốc thường khoa trương về các loại máy bay chiến đấu ưu việt của mình, tuy nhiên, dấn thân vào một cuộc chiến tranh đòi hỏi nhiều thứ hơn là máy bay chiến đấu tiên tiến.
Sau khi quân đội Trung Quốc cho nhiều máy bay quân sự bay quanh Đài Loan trong hai ngày, hôm nay (thứ Tư, 12/2), 2 máy bay vận tải tác chiến đặc biệt MC-130J và 2 máy bay B-52 thuộc Không quân Hoa Kỳ bay xuyên qua eo biển Đài Loan.
Mặc dù có trong tay máy bay hiện đại nhưng phi công Trung Quốc để lộ nhiều yếu kém trước các cuộc tấn công tầm xa và tỏ ra chậm chạp khi phản ứng trước các chiến thuật tấn công.
Người Nga đang kỳ vọng rất nhiều điều "tốt đẹp" khi Trung Quốc trỗi dậy về quân sự, liệu họ có "tham bát bỏ mâm" mất cảnh giác với một đối thủ tiềm tàng?
Hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã có hành động bất thường là vượt qua “đường giới tuyến” trên eo biển Đài Loan hôm 31/3.
Dù chỉ là gói thầu nhỏ cung cấp có 8 máy bay chiến đấu, thế nhưng Nga quyết định "chơi lớn" tung ra cặp tiêm kích hạng nhất Su-30SME và MiG-35 nhằm đạt cái gật đầu từ Bangladesh.
Tháng 5/1990, một đoàn đại biểu đã tới Liên Xô để bàn bạc về mua tiêm kích và phía Liên Xô đã định "nhồi" chiếc MiG-29 khi nói rằng TQ đã sở hữu và có kinh nghiệm dùng máy bay MiG.
Dựa trên thành tích đối đầu giữa J-10 và J-11 của Không quân Trung Quốc (PLAAF), tiêm kích Su-27SK/UBK liệu có cơ hội chiến thắng J-10 khi chạm trán trực tiếp?
Tâm điểm