Ukraine bí mật chuyển giao xe tăng T-84 Oplot-M cho Thái Lan

Ly Vy |

Theo trang mạng military-informant, nhà máy sản V.A. Malyshev ở Kharkov (Ukraine) đã hoàn tất chế tạo lô 5 chiếc xe tăng T-84 Oplot-M thứ 2 theo hợp đồng ký với Thái Lan năm 2011.

Song, do tình hình chính trị bất ổn tại Ukraine cũng như một số lý do khác nên việc chuyển giao lô xe tăng T-84 Oplot-M mới cho Lục quân Thái Lan không được công bố rộng rãi.

Những chiếc xe tăng này nằm trong hợp đồng trị giá 240 triệu USD mà Thái Lan ký với tập đoàn Ukrspetsexport (Ukraine) ngày 01-09-2011.

Theo hợp đồng, Ukraine sẽ cung cấp cho Lục quân Thái Lan 49 xe tăng T-84 Oplot-M mới, cùng 2 xe cứu kéo dựa trên khung gầm T-84. Hạn chót của hợp đồng là cuối năm 2014.

Lô 5 chiếc xe tăng T-84 Oplot-M mới chuẩn bị được bàn giao cho Lục quân Thái Lan.

Lô 5 chiếc xe tăng T-84 Oplot-M mới chuẩn bị được bàn giao cho Lục quân Thái Lan.

Nhà máy "V.A. Malyshev” bắt đầu thực hiện hợp đồng vào tháng 04-2012 và đã phải đối mặt với nhiều khó khăn đáng kể sau hơn 10 năm gián đoạn việc chế tạo xe tăng.

Theo hợp đồng, 5 chiếc T-84 Oplot-M đầu tiên phải được bàn giao cho khách hàng vào tháng 12-2012.

Tuy nhiên, đến ngày 15-10-2013, những chiếc xe tăng đầu tiên mới được thử nghiệm tại Kharkov và sau đó vận chuyển bằng đường biển đến Thái Lan vào ngày 04-02-2014.

Cùng lúc đó, nhà máy Malyshev cho biết sẽ tiếp tục chuyển giao đợt 2, gồm 10 chiếc T-84 Oplot-M, trong tháng 03-2014 nhưng thực tế đến nay, nhà máy mới chỉ hoàn tất được 5 chiếc.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M là phiên bản nâng cấp từ xe tăng T-84 Oplot vốn được phát triển từ mẫu tăng T-80UD.

T-84 Oplot-M được trang bị giáp phản ứng nổ Nozh-2 thế hệ mới, được Ukraine quảng cáo là vượt trội hơn so với giáp phản ứng nổ Kontakt 5 của Nga.

Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị hệ thống gây nhiễu Shtora hoặc có thể trang bị thêm hệ thống phòng thủ chủ động Zaslon.

Vũ khí trang bị trên xe tăng T-84 Oplot-M gồm 1 pháo nòng trơn cỡ 125mm, có khả năng bắn được tên lửa chống tăng qua nòng pháo 9K119M với tầm bắn tối đa 5km.

Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm.

T-84 Oplot-M được trang bị động cơ diesel 6TD-2E với công suất lên đến 1.200hp, giúp xe đạt được tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 450km.

Xe có thể vượt được tường cao 1m, hào sâu 2,85m, lội nước sâu 1,8m khi không chuẩn bị và có thể lội nước sâu 5m nếu có chuẩn bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại