*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Bangkok Post đưa tin, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Apirat Kongsompong đã bác bỏ tin đồn về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính.
Sau quá trình kiên nhẫn chờ đợi đến mức khó tin, cuối cùng Lục quân Hoàng gia Thái Lan chuẩn bị được tiếp nhận đủ 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T do Ukraine chế tạo.
Trước thềm chuyến thăm Singapore ngày 20/2, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisart đã bác bỏ các đồn đoán rằng ông sẽ gặp gỡ hai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra ở đây.
Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan ngày 19/10 thông báo, sẽ có 29 nước với hơn 12.000 binh sỹ tham gia Cuộc tập trận thường niên Hổ Mang Vàng 2018.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/10, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisart thông báo nhà chức trách nước này đã phát hiện các dấu hiệu kích động trên mạng xã hội nhằm gây ra tình trạng mất ổn định trong tuần lễ diễn ra lễ hỏa táng Nhà vua Bhumibol Adulyadej quá cố.
Ngày 9/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết, nước này sẽ mua thêm 34 xe bọc thép và 11 xe tăng VT-4 của Trung Quốc.
Lục quân Thái Lan đã ký với Tập đoàn NORINCO (Trung Quốc) hợp đồng mua 34 xe bọc thép chở quân bánh hơi 8x8 ZBL09 (bản xuất khẩu đặt tên là VN1) trang bị tháp pháo 30mm.
Ngoài hợp đồng đặt mua hàng chục chiếc, Thái Lan còn muốn sở hữu một số công nghệ của xe tăng VT-4 và tiến hành chế tạo trong nước.
Phần tử bắn được tính toán gần như ngay lập tức và nhiệm vụ của pháo thủ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Anh ta chỉ cần chỉnh lại cho đường ngắm ở vị trí chính xác nhất và bấm cò!
Thái Lan có thể đang cân nhắc mua 1 trong 2 mẫu xe tăng do Trung Quốc và Nga sản xuất, sau khi hợp đồng mua các xe tăng T-84 Oplot của Ukraine bị đình trệ.
Theo trang mạng military-informant, nhà máy sản V.A. Malyshev ở Kharkov (Ukraine) đã hoàn tất chế tạo lô 5 chiếc xe tăng T-84 Oplot-M thứ 2 theo hợp đồng ký với Thái Lan năm 2011.
(Soha.vn) - BBC đưa tin người đứng đầu quân đội Thái Lan vừa tuyên bố đảo chính quân sự và nói quân đội hiện đang nắm quyền kiểm soát chính phủ.
Tâm điểm