Lục quân Thái Lan như "Hổ mọc thêm cánh" khi nhận thêm xe tăng T-84 Oplot-T

Hải Dương |

Sau quá trình kiên nhẫn chờ đợi đến mức khó tin, cuối cùng Lục quân Hoàng gia Thái Lan chuẩn bị được tiếp nhận đủ 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T do Ukraine chế tạo.

Trong năm 2011, Thái Lan và Ukraine đã ký hợp đồng đặt mua 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T, trong đó bao gồm cả điều khoản bổ sung sẽ đặt hàng thêm 200 chiếc nữa nếu chúng chứng tỏ được năng lực thực sự.

Tuy nhiên do tình hình chiến sự tại miền Đông, dẫn tới việc các nhà máy quốc phòng Ukraine phải dồn lực phục vụ chiến trường cho nên tiến độ giao hàng rất chậm chạp, tiến độ dự kiến hoàn thành giao hàng trong năm 2014 bị phá sản, buộc Thái Lan phải quyết định quay sang lựa chọn chiếc VT4 của Trung Quốc.

Thậm chí có thời điểm đã xuất hiện thông tin cho rằng Thái Lan sẽ chỉ nhận 25 chiếc Oplot-T và họ sẽ hủy bỏ việc giao hàng đối với 24 xe còn lại, nhưng cuối cùng bằng sự kiên nhẫn đến khó tin mà hợp đồng vẫn được tiến hành. Mới đây, hình ảnh 5 chiếc T-84 cuối cùng rời dây chuyền lắp ráp để lên đường sang Thái Lan đã được Nhà máy Malyshev ở Kharkiv đăng tải.

Lục quân Thái Lan như Hổ mọc thêm cánh khi nhận thêm xe tăng T-84 Oplot-T - Ảnh 1.

Những chiếc T-84 Oplot-T cuối cùng trong hợp đồng xuất khẩu sang Thái Lan

Như vậy Lục quân Hoàng gia Thái Lan sẽ có mũi nhọn xuyên phá chủ lực bao gồm 49 xe tăng T-84 Oplot-T, đi kèm 48 chiếc VT4 khác mà Trung Quốc sẽ sớm hoàn thành việc bàn giao, tạo ra sự đa dạng trong biên chế trang bị rất đáng chú ý.

Xe tăng T-84 Oplot-T được trang bị pháo nòng trơn 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động cùng các thiết bị điện tử tối tân, cho phép ngắm bắn chính xác với tốc độ cao bất kể ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Trái tim của Oplot-T là động cơ diesel V12 6TD-2 công suất 1.200 mã lực trong khi trọng lượng của nó chỉ là 46 tấn, dẫn tới mức độ cơ động được đánh giá cao hơn T-90, đây cũng là điều dễ hiểu khi T-84 được xem như một biến thể sửa đổi từ T-80.

Ngoài ra chiếc MBT này còn được bao bọc kín các mặt bằng giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh do Ukraine tự nghiên cứu chế tạo, mức độ bảo vệ của nó còn được đánh giá cao hơn T-90M. Mặt trước chiếc chiến xa này còn có cả đèn nhiễu tương tự như TShU-1-7 thuộc tổ hợp phòng vệ Shtora-1 mà xe tăng T-90 Nga xuất khẩu sang Ấn Độ và Iraq không có.

Lục quân Thái Lan như Hổ mọc thêm cánh khi nhận thêm xe tăng T-84 Oplot-T - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy Malyshev ở Kharkiv trong buổi lễ xuất xưởng 5 chiếc T-84 Oplot-T cuối cùng

Hiện tại Lục quân Hoàng gia Thái Lan đang sử dụng các dòng chiến xa có xuất xứ từ Mỹ và Trung Quốc, bao gồm xe tăng hạng nhẹ M41, Stingray; xe tăng chiến đấu chủ lực M48, M60 Patton, Type 59, Type 69 và hiện đại nhất là số VT4 mới tiếp nhận.

Việc khai thác sử dụng song song hai loại xe tăng hiện đại được sản xuất bởi các cường quốc quân sự có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới hiện nay sẽ giúp cho Thái Lan tạo ra các mũi tấn công rất đa dạng trên chiến trường.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm vận hành cũng như đánh giá sản phẩm từ Thái Lan để lựa chọn được phương tiện thích hợp nhất đối với quân đội của mình.

5 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 Oplot-T cuối cùng thuộc đơn hàng sản xuất cho Thái Lan trong buổi lễ xuất xưởng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại