*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lục quân Hoàng gia Thái Lan vừa tiến hành nghiệm thu tổ hợp pháo phản lực phóng loạt DTI-2 do nước này chế tạo dựa trên nguyên mẫu SR-4 (PHL-11) của Trung Quốc.
Sau quá trình kiên nhẫn chờ đợi đến mức khó tin, cuối cùng Lục quân Hoàng gia Thái Lan chuẩn bị được tiếp nhận đủ 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T do Ukraine chế tạo.
Trong quá khứ, Lục quân Hoàng gia Thái Lan từng vứt bỏ số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực Type 69 do Trung Quốc sản xuất xuống biển để làm rặng san hô nhân tạo.
Trước thềm chuyến thăm Singapore ngày 20/2, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisart đã bác bỏ các đồn đoán rằng ông sẽ gặp gỡ hai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra ở đây.
Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã đăng tải chùm ảnh giới thiệu chi tiết về các thiết bị tối tân tích hợp trên xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 của họ.
Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã cho xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 thực hành bắn đạn thật trên thao trường và cho công chúng vào tham quan.
Sau khi tiếp nhận các xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 của Trung Quốc, Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức buổi giới thiệu tính năng trước quần chúng.
Vài ngày sau khi bà Yingluck Shinawatra được cho là đã trốn khỏi Thái Lan, anh trai bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra lần đầu tiên tỏ thái độ trên Twitter kể từ tháng 8/2015.
Vì nhiều lý do mà khả năng Thái Lan bán lại 25 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot cho một quốc gia khác đang được nhắc tới.
Theo Reuters, ngày 14/6, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisart cho biết Thái Lan sẽ mua của Trung Quốc 34 xe bọc thép chở quân trị giá 2,3 tỷ baht (68 triệu USD).
Lục quân Hoàng gia Thái Lan chính là lực lượng duy nhất trên thế giới đang khai thác sử dụng dòng xe tăng hạng nhẹ Stingray do Mỹ sản xuất.
Ngoài hợp đồng đặt mua hàng chục chiếc, Thái Lan còn muốn sở hữu một số công nghệ của xe tăng VT-4 và tiến hành chế tạo trong nước.
Tâm điểm