Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Minh Châu |

Tờ Bangkok Post đưa tin, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Apirat Kongsompong đã bác bỏ tin đồn về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính.

Khi được hỏi về cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 19-9 tới của sinh viên và các nhà hoạt động, ông Apirat khẳng định thủ tướng có khả năng xử lý tình hình chính trị.

Những tuyên bố của ông Kongsompong được đưa ra sau khi người phát ngôn đảng Tiến lên phía trước đối lập Nattacha Boonchaiinsawat cảnh báo về một cuộc tiếm quyền, cho rằng tình cảm của công chúng đã thay đổi.

Trong khi đó, tờ Thai Enquirer phiên bản tiếng Anh đưa ra 4 lý do giải thích tại sao một cuộc đảo chính quân sự sẽ không sớm xảy ra.

Thứ nhất, sắp có cải tổ trong lục quân và Tướng Kongsompong sẽ về hưu trong tháng này. Thứ hai, chính phủ hiện vẫn đang nắm thế mạnh. Thứ ba, các cuộc biểu tình không đạt được số lượng cần thiết.

Cuối cùng, hiệu ứng lan tỏa kinh tế đã không chuyển sang lĩnh vực chính trị, một phần do chính phủ chưa bị đổ lỗi vì những ảnh hưởng kinh tế của dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại