Khám phá sức mạnh hai chiến hạm Nhật Bản vừa đến thăm Việt Nam

Hải Dương |

Khu trục hạm JS Asayuki (DD-132) và JS Kirisame (DD-104) của Hải quân Nhật Bản sẽ cập cảng Đà Nẵng lúc 10 giờ sáng nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày.

Khu trục hạm JS Asayuki (DD-132)

Khu trục hạm JS Asayuki (DD-132)

JS Asayuki (DD-132) lớp Hatsuyuki thuộc thế hệ khu trục hạm đa dụng thứ 3 của Hải quân Nhật Bản, có nhiệm vụ chính là tác chiến chống ngầm.

DD-132 được hạ thủy ngày 22/12/1983, chính thức đi vào hoạt động ngày 20/2/1987, hiện tại cảng nhà của tàu là Sasebo. Mặc dù gọi là khu trục hạm nhưng kích thước cũng như chức năng của Asayuki chỉ được thế giới xếp vào hạng frigate.

Thông số kỹ thuật cơ bản: Lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.050 tấn, đầy tải 4.000 tấn; chiều dài 130 m; chiều rộng 13,6 m; mớn nước 4,4 m; thủy thủ đoàn 200 người.

Tàu được trang bị kết hợp 2 động cơ turbine khí cỡ lớn Kawasaki Rolls Royce Olympus TM3B công suất 45.000 shp (34 MW) và 2 động cơ turbine khí phụ trợ RR Type Kawasaki RM1C công suất 9.900 shp (7,4 MW), cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h).

Khu trục hạm Asayuki trong chuyến hải trình trên biển
Khu trục hạm Asayuki trong chuyến hải trình trên biển

Hatsuyuki là lớp tàu chiến đầu tiên của Nhật được trang bị tên lửa phòng không tầm trung Sea Sparrow và tên lửa chống hạm Harpoon.

Đồng thời, đây cũng là lớp tàu khu trục đa dụng đầu tiên của Nhật được giới thiệu với năng lực vận hành trực thăng chống ngầm Sikorsky HSS-2B Sea King.

Vào năm 1982 và 1990, Hải quân Nhật quyết định thí điểm triển khai bổ sung hệ thống CIWS Phalanx và sonar kéo trên 2 tàu Matsuyuki (DD-130) và Hatsuyuki (DD-122) sau đó mới nhân rộng trên các tàu khác.

Vũ khí trang bị của JS Asayuki gồm: 1 pháo Otobreda 76 mm, 8 tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon, 2 hệ thống CIWS Phalanx, 1 bệ phóng Mk 29 để bắn tên lửa đối không RIM-7 Sea Sparrow hoặc tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324 mm HOS-301.

Đến năm 2013, Chính phủ Nhật đã thông qua kế hoạch chuyển đổi 4 tàu khu trục nhỏ lớp Hatsuyuki cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Trước khi chuyển giao, chúng sẽ được tháo bỏ toàn bộ vũ khí và đổi phân lớp thành tàu tuần tra cỡ lớn mang trực thăng (PLH - Patrol Vessel Large With Helicopter). Đây được cho là tương lai của JS Asayuki trong thời gian tới.

Khu trục hạm JS Kirisame (DD-104)

Khu trục hạm JS Asayuki (DD-132)

Khu trục hạm JS Kirisame (DD-104)

JS Kirisame (DD-104) lớp Murasame cũng thuộc thế hệ khu trục hạm đa dụng thứ 3 của Hải quân Nhật Bản, đây thực chất là một biến thể nâng cấp từ khu trục hạm cỡ nhỏ 3.500 tấn lớp Asagiri với kích thước lớn hơn.

DD-104 được hạ thủy ngày 3/4/1996, chính thức đi vào hoạt động ngày 18/3/1999, cảng nhà của tàu hiện tại cũng là Sasebo.

Thông số kỹ thuật cơ bản: Lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.550 tấn, đầy tải 6.100 tấn; chiều dài 151 m; chiều rộng 17,4 m; mớn nước 5,2 m; thủy thủ đoàn 165 người.

Tàu được trang bị kết hợp 4 động cơ turbine khí gồm: 2 động cơ Ishikawajima Harima LM-2500 và 2 động cơ Kawasaki Rolls Royce Spey SM1C với tổng công suất 60.000 shp (45 MW), cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h).

Trực thăng săn ngầm SH-60J của khu trục hạm Kirisame

So với JS Asayuki thì JS Kirisame tiên tiến hơn rất nhiều, tàu được trang bị hệ thống định hướng chiến đấu OYQ-9 và hệ thống kiểm soát tác chiến chống ngầm OYQ-13 ASW, với cảm biến chính là thiết bị định vị thủy âm OQS-5.

Radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) OPS-24 của Kirisame có khả năng phát hiện 50 - 60 mục tiêu cùng lúc, tầm hoạt động lên tới 200 km. Bổ trợ là radar tìm kiếm bề mặt OPS-28 và hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp NOLQ-3.

Vũ khí của DD-104 gồm 16 ống phóng thẳng đứng Mk 41 để bắn tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC và 18 ống phóng Mk 48 chứa tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm Type 90 (SSM-1B), 1 pháo hạm OTO Melara 76 mm, 2 hệ thống CIWS Phalanx và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Type 68.

Do Nhật Bản đã có 2 lớp tàu khu trục hiện đại hơn là TakanamiAkizuki nên 9 khu trục hạm thuộc lớp Murasame hiện chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại