Úc không dám mở thầu chọn tàu ngầm công khai

Tuấn Vũ |

Trang Jane's cho biết, hiện cả 3 ứng viên Đức, Pháp, và Nhật đều có cơ hội trong gói thầu tìm mua 12 tàu ngầm thế hệ mới của Hải quân Australia.

Tuy nhiên, nguồn tin dẫn lời Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, nước này sẽ không mở thầu công khai để thay thế loại tàu ngầm Collins đã lỗi thời của Hải quân nước này.

Ông Tony Abbott cho biết, việc tổ chức đấu thầu công khai dự án cung cấp tầu ngầm mới sẽ tạo cơ hội cho các công ty của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga tham gia.

Việc chọn nhà cung cấp tàu ngầm được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh. Nhưng, chỉ những công ty được mời mới được xem xét hồ sơ dự thầu, ông Tony Abbott nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Kevin Andrews, việc đánh giá tiêu chí chọn nhà thầu sẽ được dựa trên các tiêu chí như giá cả, thời gian giao hàng đúng tiến độ, rủi ro kỹ thuật.

Ông Kevin Andrews cũng nhấn mạnh rằng nếu các công ty của Australia đáp ứng được các yêu cầu này thì họ cũng có thể tham gia đấu thầu.

Nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Australia cho biết:

“Australia không tổ chức đấu thầu công khai dự án này vì lo sợ rò rỉ thông tin chiến lược quan trọng về các tàu ngầm, có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Australia”.

Mô hình tàu ngầm Type 216

Mô hình tàu ngầm Type 216

Trong khi đó hãng Sputnik ngày 20/2 cho biết, gói thầu tàu ngầm thế hệ mới sẽ tạo cớ hội đồng đều cho cả 3 ứng viên là Nhật Bản, Đức và Pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews cho biết, ba nước trên sẽ được mời tham gia vào quá trình “sẽ đánh giá năng lực để hợp tác cùng với Australia phát triển một lớp tàu ngầm tương lai có thể đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ của chúng tôi”, Sputnik dẫn lời ông Kevin Andrews.

“Tất cả ba nước này đã chứng minh được năng lực thiết kế và đóng tàu ngầm và họ hiện đang chế tạo các tàu ngầm”, ông Andrews nói và cho biết thêm là ông hy vọng sẽ đến thăm từng nước này để thị sát các hoạt động đóng tàu của họ.

Dù truyền thông quốc tế cho rằng, hiện cơ hội đang chia đều cho cả 3 ứng viên, tuy nhiên theo báo Spiegel (Đức) ngày 23/1, việc Australia mở thầu không mang nhiều ý nghĩa bởi Canberra đã có sự lựa chọn của mình.

Theo đó, Thủ tướng Australia Tony Abbott vừa có động thái khiến các đối thủ còn lại chết điếng khi ông nhất trí với Thủ tướng Đức Merkel về việc bán 12 tàu ngầm Type 216 cho Canberra.

Theo một số thông tin, loại tàu ngầm được Đức chào bán cho Australia các tàu ngầm Type 216, loại tàu ngầm quân sự được xem là hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tàu ngầm Type 216 là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp hành hải ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Tàu ngầm diesel điện Type 216 với lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, và có thể hoạt động liên tục trong vòng 80 ngày với phạm vi hoạt động tối đa lên tới 19.300km.

Hiện nay, tàu ngầm Type 216 vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng TKMS vẫn đảm bảo sẽ cho ra mắt chiếc Type 216 đầu tiên trước khi các tàu ngầm lớp Collins (đang hoạt động trong Hải quân Australia) nghỉ hưu năm 2026.

Dựa trên kế hoạch của TKMS thì chi phí để có thể đóng mới 12 tàu ngầm lớp Type 216 có thể lên tới 20 tỷ USD và con số này có thể sẽ thấp hơn dự kiến.

Nhất là với khả năng các tàu ngầm trên sẽ được đóng tại các nhà máy đóng tàu thuộc công ty đóng tàu ASC của Australia, tương tự như các thương vụ mà TKMS đã từng thực hiện với các quốc gia khác như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên thông tin về việc Australia muốn mua tàu ngầm Đức lộ diện.

Hồi cuối tháng 12/2014, tờ The Australia đưa tin, Tập đoàn TKMS có thể sẽ giành được hợp đồng cung cấp 12 tàu ngầm tấn công thế hệ mới cho Australia, với tổng trị giá lên tới 20 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại