Truy tìm 'gốc gác' tên lửa Triều Tiên vừa bắn

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02 mà Triều Tiên bắn thử có nguồn gốc công nghệ kỹ thuật từ Liên Xô.

Trong ngày hôm qua, Triều Tiên bất ngờ thực hiện cuộc phóng 3 tên lửa tầm ngắn (2 quả sáng, 1 quả chiều) từ điểm phóng bí mật ở bờ biển phía Đông.

Theo các quan chức Hàn Quốc, nhiều khả năng loại tên lửa Triều Tiên vừa bắn thử là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02.

“Việc phân tích một cách chi tiết là điều cần thiết nhưng nhiều khả năng Triều Tiên có thể bắn tên lửa chống tàu cải tiến hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02 được phát triển dựa trên loại SS-21 của Liên Xô có tầm bắn 120km”, quan chức chính quyền Hàn Quốc cho hay.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo KN-02 trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng.

Theo trang tin Missile Threat, tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02 được phát triển dựa trên loại tên lửa OTR-21 Tochka (NATO định danh SS-21 Scarab) của Liên Xô. Năm 1997, Triều Tiên đã nhập khẩu thành công một số lượng nhỏ tên lửa OTR-21 từ Syria để nghiên cứu kỹ thuật.

Không rõ chương trình phát triển KN-02 chính thức được phát triển khi nào, nhưng lần bắn thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào tháng 4/2004. Ít nhất Triều Tiên sau đó đã thực hiện khoảng 17 lần bắn thử. Với số lần thử như vậy, KN-02 có lẽ là tên lửa đạn đạo “đáng tin cậy” nhất của Triều Tiên.

Việc sản xuất loại tên lửa này bắt đầu từ năm 2006 và chính thức đi vào phục vụ năm 2008. Triều Tiên lần đầu công khai KN-02 trong cuộc duyệt binh tháng 4/2007. Khi đó, đạn tên lửa KN-02 đặt trên bệ phóng di động diễu trên Quảng trường Kim Nhật Thành.

Cũng theo Missile Threat, đạn tên lửa KN-02 có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,65m và trọng lượng phóng hơn 2 tấn. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng 485kg.

Theo thiết kế của Nga, OTR-21 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân công suất 100 kiloton. Vì lẽ đó, KN-02 có thể có khả năng này. Tuy nhiên vấn đề là liệu Triều Tiên chưa đủ công nghệ để thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Về tầm bắn, trong lần thử nghiệm vào tháng 6/2007, KN-02 đã đánh trúng mục tiêu giả định ở cự ly xa đến 140km, nhưng tầm bắn tối đa có thể đạt tới 160km. Hệ thống dẫn đường kết hợp hệ định vị quán tính cùng hệ thống đối chiếu quang học ở pha cuối giúp KN-02 đạt độ chính xác cao (bán kính lệch mục tiêu gần 100m).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại