Trung Quốc tái cơ cấu 7 quân khu

Nhật báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) cho biết Trung Quốc đang tiến hành hợp nhất từ 7 thành 5 quân khu khu nhằm tăng khả năng tác chiến nhanh chóng khi xảy ra xung đột.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Bắc Kinh ngày càng gia tăng.

Dẫn lời giới chức quân đội Trung Quốc, tờ Yomiuri Shimbun cho hay mỗi quân khu mới của Trung Quốc sẽ thành lập một bộ chỉ huy chung nhằm kiểm soát các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân cũng như đơn vị tên lửa chiến lược.

Kế hoạch tái cơ cấu 7 quân khu là dấu mốc thay đổi phương án quốc phòng hiện nay của Trung Quốc khi chuyển giao nhiệm vụ cho mỗi quân khu nhằm tăng tính linh động và phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân và tên lửa chiến lược.

Đây là phương án đối phó với mối đe dọa từ liên minh Mỹ - Nhật Bản”, tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời giới chức Trung Quốc.

Dù khẳng định không tham gia cuộc chiến tranh giành chủ quyền lãnh thổ, Mỹ vẫn tuyên bố quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản và chiểu theo hiệp ước an ninh, Washington sẽ bảo vệ Tokyo khỏi các cuộc tấn công.

Hiện nay, Trung Quốc đang cơ cấu cấu trúc quân sự nhằm tăng khả năng tấn công, bảo vệ không phận và ưu tiên phát triển năng lực hải quân tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Máy bay do thám không người lái Global Hawk

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch triển khai 3 máy bay do thám không người lái Global Hawk tới căn cứ không quân Misawa, phía bắc hòn đảo Honshu trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 – 3/2016.

Căn cứ không quân Misawa cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 2.300 km về phía bắc. Kể từ thời điểm Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3/5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tàu thuyền Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải khu vực này.

Được trang bị hệ thống cảm biến và radar tối tân, máy bay không người lái Global Hawk có khả năng bay liên tục 30 giờ đồng hồ, theo dõi các tàu thuyền, máy bay và tên lửa hoạt động trong bán kính 500 km từ độ cao 18.000 m. Tuy nhiên, Global Hawk không có khả năng chiến đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại