Những "gã khổng lồ" trong Không quân Mỹ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Lực lượng không quân vận tải đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp triển khai binh lính và khí tài quân sự của Mỹ đến bất kỳ đâu trên thế giới với thời gian nhanh nhất.

Nổi tiếng nhất là những chiếc máy bay vận tải C-130. Được đưa vào hoạt động từ những năm 50 của thế kỷ XX nhưng hiện nay C-130 vẫn là nòng cốt trong đội bay vận tải chiến thuật của Không quân Mỹ.
C-130 trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt giúp máy bay đạt được tốc độ tối đa 600km/h, tầm hoạt động 3.800km, trần bay 10.000m.
C-130 có thể chở theo 64 lính được trang bị đầy đủ hoặc 20 tấn hàng hoá tương đương 2 chiếc xe Humvees.
Hiện nay không quân vận tải Mỹ đang sử dụng các biến thể C-130E, C-130H và C-130J.

Hiện nay, không quân vận tải Mỹ đang sử dụng các biến thể C-130E, C-130H và C-130J.

C-130 của không quân Mỹ trình diễn "voi đi bộ"
Đội bay C-130 của không quân Mỹ trình diễn sức mạnh tại căn cứ Yokota, Nhật Bản.

Bay thử lần đầu tiên vào năm 1991, máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III được trang bị 4 động cơ phản lực, giúp máy bay đạt được tốc độ tối đa 830km/h, tầm hoạt động 4.500km.


	C-17 có thể chở theo 102 binh sĩ được trang bị đầy đủ hoặc 1 chiếc xe tăng Abrams.

C-17 có thể chở theo 102 binh sĩ được trang bị đầy đủ hoặc 1 chiếc xe tăng Abrams.


	Hiện nay, Không quân Mỹ có 233 chiếc C-17. Những chiếc máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển binh sĩ Mỹ, hàng hoá đến các chiến trường Afganistan và Iraq (Trong ảnh là 1 trong 2 chiếc trực thăng HH-60G được máy bay C-17 vận chuyển về từ chiến trường Afganistan).

Hiện nay, Không quân Mỹ có 233 chiếc C-17. Những chiếc máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển binh sĩ Mỹ, hàng hoá đến các chiến trường Afganistan và Iraq (Trong ảnh là 1 trong 2 chiếc trực thăng HH-60G được máy bay C-17 vận chuyển về từ chiến trường Afganistan).

C-17 và KC-10 trình diễn "voi đi bộ".

	Hoạt động trong biên chế không quân Mỹ từ năm 1969, C-5 Galaxy là vận tải cơ lớn nhất của Không quân Mỹ và là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

Hoạt động trong biên chế không quân Mỹ từ năm 1969, C-5 Galaxy là vận tải cơ lớn nhất của Không quân Mỹ và là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

C-5 được trang bị 4 động cơ phản lực, tốc độ tối đa 930km/h, tầm bay 4.400km.

	C-5 có khả năng chuyên chở 120 tấn hàng hoá. Không quân Mỹ sử dụng C-5 để chuyên chở hàng siêu trường siêu trọng mà các máy bay C-17 không thể thực hiện được (Trong ảnh là 2 chiếc trực thăng CH-47D được vận chuyển về Mỹ bằng máy bay C-5M từ Afganistan).

C-5 có khả năng chuyên chở 120 tấn hàng hoá. Không quân Mỹ sử dụng C-5 để chuyên chở hàng siêu trường siêu trọng mà các máy bay C-17 không thể thực hiện được (Trong ảnh là 2 chiếc trực thăng CH-47D được vận chuyển về Mỹ bằng máy bay C-5M từ Afganistan).

Một chiếc xe siêu trường siêu trọng đang được chuẩn bị được đưa lên máy bay C-5.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại