Gây hấn với Ấn Độ, "huyết mạch" của Trung Quốc sẽ bị hủy diệt

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Nếu chiến tranh biên giới xảy ra, Su- 30MKI của Không quân Ấn Độ có thể sẽ hủy diệt tuyến đường sắt huyết mạch Thanh Hải - Tây Tạng của Trung Quốc chỉ trong chốc lát.

Tạp chí quốc phòng châu Á Kanwa Defense Review có trụ sở ở Canada nhận định, nếu tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi và Bắc Kinh leo thanh thành một cuộc chiến tranh toàn diện thì tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng kết nối giữa Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải và Lhasa thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể sẽ trở thành một mục tiêu hủy diệt của các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Đầu năm nay, cả Bắc Kinh và New Delhi đều đã nhất trí rút các lực lượng của mình khỏi địa bàn tranh chấp Daulat Beg Oldie ở khu vực Ladakh dọc biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, tình hình còn đang diễn biến khá căng thẳng vì hai nước vẫn chưa hoạch định được đường biên giới chính thức kể từ sau cuộc xung đột năm 1962.

Chiến đấu cơ Su-33MKI của Không quân Ấn Độ

Chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Kanwa Defense Review cho biết, mặc dù xét về thực lực, quân đội Trung Quốc (PLA) hùng mạnh hơn so với quân đội Ấn Độ nhưng PLA lại bộc lộ nhiều điểm yếu hơn gần khu vực biên giới tranh chấp.

Tại đây, Trung Quốc chỉ có 2 căn cứ không quân chính là Gongga và Shigatse nhưng do ở vị trí rất gần nhau nên có thể dễ dàng bị Không quân Ấn Độ làm tê liệt chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là chưa kể tới việc, trong 4 căn cứ không quân khác của Trung Quốc ở Tây Tạng, không có căn cứ nào có thể tiếp nhận được các máy bay chiến đấu tiên tiến của PLA.

Kanwa Defense Review nhận định, điểm yếu thứ 2 của Trung Quốc là các đơn vị PLA ở Tây Tạng quá phụ thuộc vào tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng về nguồn cung cấp hậu cần. Một khi tuyến đường này bị phá hủy, PLA sẽ cực kỳ khó khăn trong việc tìm kiếm một tuyến đường tiếp viện khác thay thế.

Ở Tây Tạng hiện nay có khoảng 260 cây cầu và 2 đường hầm nhưng nếu Ấn Độ điều động các chiến đấu cơ Mirage 2000 và Su-30MKI tham chiến thì chẳng mấy chốc những huyết mạch vận tải này sẽ bị tệ liệt bằng các vũ khí định hướng chính xác.

Lợi thế duy nhất mà Bắc Kinh có thể có trong một cuộc không chiến với với Ấn Độ là PLA có thể tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ không quân ở Assam, phía Bắc Ấn Độ. Ngoài ra, có thể New Delhi cũng nằm trong tầm với của tên lửa đạn đạo DF-15 đặt dưới sự điều khiển của Quân đoàn pháo binh số 2, đơn vị tên lửa chiến lược của PLA bố trí tại khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại