Trung Quốc dùng thủ đoạn moi tin về tàu sân bay Ấn Độ

Bảo An |

(Soha.vn) - Một ngày trước khi Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay nội địa INS Vikrant, phóng viên Trung Quốc đã dùng thủ đoạn để có được hình ảnh về tàu sân bay này.

Theo thông tin được tờ Daily Mail của Anh đăng tải, ngày 11/8 (một ngày trước khi tàu sân bay INS Vikrant được hạ thủy), 2 cuộc gọi lạ với nội dung khá mập mờ đã khiến Bộ Quốc phòng Ấn Độ (MoD) phải đặt trong tình trạng báo động.

Người gọi điện trong cả 2 cuộc gọi tự xưng là đại diện của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), được cử tới để chụp ảnh và quay phim tàu sân bay INS Vikrant. Một cuộc anh ta gọi cho hãng tin Doordarshan (Ấn Độ) để đề nghị cung cấp băng ghi hình tàu sân bay này.

“Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người đặc sệt giọng Trung Quốc, tự giới thiệu anh ta là phóng viên của CCTV. Tôi được thông báo rằng một hạm trưởng của Hải quân Ấn Độ đã cho anh ta số điện thoại của tôi với chỉ dẫn lấy băng ghi hình từ Doordarshan”, một phóng viên của Doordarshan tiết lộ.

Tàu sân bay nội địa INS Vikrant của Ấn Độ.
Tàu sân bay nội địa INS Vikrant của Ấn Độ.

Nhưng không may cho phóng viên của CCTV, hạm trưởng hải quân mà anh ta giới thiệu đang có mặt cùng với phóng viên của Doordarshan. “Tôi đã xác nhận lại với vị hạm trưởng và ông ấy phủ nhận. Băng ghi hình không được cung cấp cho bất cứ ai trừ phi tôi được người quản lý trực tiếp của mình thông báo”, phóng viên của Doordarshan tiết lộ.

Vài phút trước đó, người gọi điện đã nói chuyện với hạm trưởng hải quân. “Anh ta cho biết một phóng viên của Doordarshan đã cho anh ta số điện thoại của tôi và anh ta muốn đến gần khu vực tàu sân bay sau khi bị từ chối do đến muộn. Các nhà báo tới tham dự sự kiện này phải đến sớm hơn”, vị hạm trưởng cho biết.

Vị hạm trưởng hải quân và phóng viên của Doordarshan đều cho biết họ chưa bao giờ nói chuyện với người gọi điện trước đây. Khi được hỏi về sự việc này, Đại tá PVS Satish, một phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ, trả lời: “Chúng tôi đã nhận được điện thoại, nhưng không chấp nhận những yêu cầu như vậy.”

Trong khi mục đích đằng sau những cuộc điện thoại này vẫn chưa rõ ràng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng:Đối với các đài truyền hình tư nhân, việc nài nỉ để tiếp cận con tàu là có thể hiểu được. Nhưng đây lại là CCTV? Điều này rất gây tò mò.”

Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát quyền tiếp cận đối với phóng viên nước ngoài, không được Bộ Quốc phòng thông báo về sự việc này, nhưng cho rằng những sự việc như vậy là "không thể chấp nhận được”.

Sau khi phủ nhận sự cố trên, một đại diện của CCTV tại New Delhi thừa nhận rằng đồng nghiệp của họ đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhưng cho rằng đã có một số hiểu nhầm.

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại