Nga chào hàng Ấn Độ 2 hệ thống phòng không "tối tân, độc đáo, rẻ"

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Gói thầu mua 50 hệ thống phòng không tầm gần sẽ được Ấn Độ công bố trong thời gian ngắn sắp tới - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin hôm 19/9.

Tham gia đợt đấu thầu này, tập đoàn Rosoboronexport của Nga dự định sẽ chào hàng New Delhi 2 hệ thống phòng không mạnh mẽ là Tor-M2E do Tập đoàn phòng không Almaz-Antei phát triển và hệ thống pháo/tên lửa Pantsir-S1 của Viện thiết kế chế tạo KBP.

Quân đội Ấn Độ đã có trong trang bị các hệ thống phòng không do Liên bang Xô Viết và sau này là Liên bang Nga cung cấp, có thể kể đến hệ thống tên lửa/pháo phòng không ZRPK "Tunguska", tiền thân của Pantsir. Ngoài ra còn có hệ thống phòng không tầm trung S-75, hệ thống phòng không tầm gần S-125 và các hệ thống phòng không Kvadrat mà sau này đã được Ấn Độ cải tiến thành hệ thống phòng không Akash.

Hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1
Hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1

Said Aminov, tổng biên tập tạp chí Vestnik PVO của Nga, cho biết: "Ấn Độ đã quen thuộc và thành thạo cách sử dụng các hệ thống phòng không do Liên Xô và Nga cung cấp, vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có thể làm chủ chúng. Trên thực tế, đã có một thời gian, các nhà sản xuất Israel có mối quan hệ tốt với các lực lượng vũ trang Ấn Độ và hiện đang cung cấp cho hải quân và lục quân nước này các hệ thống phòng không tầm trung và tầm gần. Tuy nhiên, Nga sẽ giới thiệu cho New Dehli những hệ thống tối tân nhất, đã được kiểm chứng trong quân đội Nga và nước ngoài".

Theo Aminov, hệ thống pháo/tên lửa Pantsir-S1 kết hợp khả năng của pháo phòng không bắn nhanh và tên lửa tầm xa. Pantsir có tầm bắn lên tới 20km, đây chính là điểm độc đáo của hệ thống. Hiện tại, Nga đã ký 4 hợp đồng cung cấp hệ thống pháo/tên lửa phòng không này cho các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi.

"Đây chính xác là hệ thống có thể thỏa mãn bất cứ khách hàng nào, trong đó có lực lượng vũ trang Ấn Độ khi liên tục vướng vào các xung đột và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống Tor-M2E cũng vô cùng hiệu quả và đã được xuất khẩu. Tại triển lãm hàng không MAKS vừa diễn ra tại Nga, một nguyên mẫu của hệ thống này đã được trưng bày trên khung gầm sản xuất ở Ấn Độ. "Tor" có khả năng chiến đấu chống lại tất cả các phương tiện tấn công trên không, bao gồm cả những vũ khí chính xác cao"- Aminov nói.

"Không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác cũng đang lựa chọn các hệ thống phòng không do Nga sản xuất" - Vyacheslav Davydenko, đại diện tập đoàn Rosoboronexport cho biết.

"Những hệ thống phòng không như Tor-M2E và Pantsir là sản phẩm mới, vì thế, những lo ngại về việc hiện đại hóa hay thay thế chúng sẽ không xuất hiện trong vài năm tới. Chúng là một đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các hệ thống khác của nước ngoài. Tất nhiên, một ưu điểm khác là chúng có giá thành rẻ hơn. Đây có thể là một số tiêu chí ưu tiên đối với Ấn Độ và các quốc gia khác khi đưa Nga vào danh sách mời thầu" - Vyacheslav Davydenko nói thêm.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng số lượng hệ thống phòng không được yêu cầu sẽ vượt quá 52 hệ thống. Một số hệ thống vũ khí có thể được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép chuyển giao công nghệ. Những chiếc xe tăng T-90 và máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI đều cho thấy khả năng triển vọng này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại