Ấn Độ chi 5 tỷ USD sắm vũ khí Mỹ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Ấn Độ đã lên kế hoạch mua sắm các thiết bị quân sự của Mỹ với tổng giá trị lên tới 5 tỷ USD.

Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ đưa tin rằng ngày hôm qua (26/9), Thủ tướng nước này, ông Manmohan Singh, đã lên đường sang thăm Mỹ và cầm theo một danh sách dài các thiết bị mua sắm.

Trong đợt này, Ấn Độ dự định mua thêm 6 máy bay vận tải quân sự hạng trung C-130 J Hercules, 22 trực thăng tấn công Apache, 15 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook và 140 pháo hạng nhẹ M777 155mm. Các bản hợp đồng được kỳ vọng là sẽ được ký kết trước khi năm tài khóa này kết thúc.

Máy bay vận tải CJ

Máy bay vận tải C-130 J Hercules

Trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất sẽ thay thế phi đội trực thăng M-35 già nua mà Ấn Độ mua của Nga. Hợp đồng này dự kiến trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.

Mặc dù năm 2011, Mỹ đã để Pháp “nẫng tay trên” gói thầu trị giá 15 tỷ USD cung cấp máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng trung cho Ấn Độ nhưng nhìn chung, trong thập kỷ qua, Mỹ đã bán các cho Ấn Độ nhiều hệ thống vũ khí, với tổng giá trị lên tới 8 tỷ USD, thậm chí còn sẵn sàng để cạnh tranh với Nga và Israel để giành vị trí nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ.

Gần đây, Washington đã đề nghị New Delhi cùng hợp tác sản xuất loại máy bay vận tải C-130 J Hercules, số lượng các cuộc tập trận chung của Ấn Độ với Mỹ trong 10 năm trở lại đây cũng đã vượt quá số lượng cuộc tập trận giữa Ấn Độ với các đối tác quốc phòng truyền thống như Nga, Anh và Pháp.

Mặc dù phản ảnh mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết với Mỹ, các đơn đặt hàng lớn này cũng nhấn mạnh một thực tế là dù tự xưng là một cường quốc trong khu vực nhưng Ấn Độ vẫn phải nhập khẩu tới 70% số lượng vũ khí và trang thiết bị cho quân đội.

Theo một báo cáo hồi tháng Ba năm nay của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, New Delhi đã “soán ngôi” Bắc Kinh, trở thành nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 12% số lượng vũ khí được chuyển giao trên toàn thế giới trong giai đoạn 2008 – 2012. Sau Ấn Độ là Trung Quốc 6%, Pakistan và Hàn Quốc đều ở mức 5%.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại