Trung Quốc giả định tấn công Hệ thống định vị toàn cầu

Theo tạp chí Military Parade (Nga), vệ tinh Shiyan-7 của Trung Quốc có thể được dùng để tấn công các hệ thống định vị qua vệ tinh của Mỹ và Nga.

Theo tạp chí này, Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) có thể sử dụng vệ tinh Shiyan-7 để nhắm tới các mục tiêu như hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống Glonass.

Trung Quốc giả định tấn công Hệ thống định vị toàn cầu
Mô hình tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay, vệ tinh Shiyan-7 được phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan ở tỉnh Sơn Tây hôm 20/7 cùng với 2 vệ tinh khác là Chuangxin-3 và Shijian-15.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố nhiệm vụ của vệ tinh này là thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học về công nghệ vũ trụ nhưng các chuyên gia phương Tây tin rằng nhiệm vụ hàng đầu của vệ tinh này là giám sát hoạt động của các vệ tinh khác và tàu vũ trụ.

Sau khi quan sát chặt chẽ hoạt động của các vệ tinh Trung Quốc, blogger Bob Christy cho biết Shiyan-7 đã được sử dụng trong một số cuộc tập trận để phá một vệ tinh khác của Trung Quốc được phóng vào quĩ đạo năm 2005, vệ tinh Shijian 7.

Do đó, chuyên gia Jonathan McDowell thuộc Trung tâm vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian ở Mỹ đã gọi vệ tinh Shiyan-7 là một cánh tay rôbốt để thử nghiệm.

Christy cho biết thay đổi bất ngờ đầu tiên trong hành trình quanh quĩ đạo Trái Đất của Shiyan-7 diễn ra hôm 16/8 khi vệ tinh này bất chợt hạ thấp xuống 150km. Theo lịch trình ban đầu, Shiyan-7 sẽ gặp vệ tinh CX-3, nhưng thay vào đó lại gặp vệ tinh SJ-7 vào hôm 18/8.

Các nhà quan sát phương Tây cho rằng có khả năng Shiyan-7 sẽ được dùng để định vị cho các tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc nhắm bắn vệ tinh của kẻ thù.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại