"Diều hâu" Trung Quốc tiết lộ "diệu kế" xử máy bay tàng hình Nhật

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 mang tên Shin-shin của Nhật Bản mặc dù chưa hoàn thiện nhưng đã khiến Trung Quốc lo ngại trước trang bị và năng lực tác chiến mạnh mẽ của nó.

Khoảng một tháng trước, báo giới Nhật Bản đã phát đi một đoạn phim giả tưởng về viễn cảnh chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 mang tên Shin-shin của mình đánh đắm 2 biên đội mẫu hạm của Trung Quốc với hàng chục chiến hạm lớn nhỏ. Đoạn phim này gây nên sự quan tâm và tức giận từ phía Trung Quốc, cho rằng Nhật quá huênh hoang.

Từ năm 2000, Nhật đã cho nghiên cứu mẫu máy bay tàng hình mới, dự kiến tháng 9 năm 2016 sẽ cất cánh. Theo lời giới thiệu thì Shin-shin sẽ giống như những Ninja trên không, có khả năng ẩn nấp và tránh đòn tấn công trong những tình huống xấu nhất.

Mô hình

Mô hình máy bay tàng hình Shin-shin của Nhật Bản

Nhật Bản đầu tư tới 490 triệu USD cho dự án máy bay Shin-shin. Nó sẽ có khả năng hấp thụ sóng điện từ cùng cấu tạo đặc biệt, giúp lẩn trốn gần như tuyệt đối khỏi kẻ thù. Nhật Bản cũng công bố Shin-shin sẽ có bộ điều khiển hiện đại giúp phi công có khả năng điều khiển hệ thống chỉ bằng những thao tác nhỏ. Nhật tự tin cho rằng đến khi Shin-shin trình làng, các hệ thống radar hiện đại trên thế giới sẽ đồng loạt phải cải tiến mới có khả năng bắt kịp được dòng máy bay này.

Đáp lại những nghi vấn về máy bay tàng hình mới của Nhật, thiếu tướng diều hâu Dịch Trác phát biểu trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc cũng tỏ ra dè dặt với Shin-shin. Ông này không đưa ra được phương án nào chống lại loại “Ninja trên không” này, nhưng lại huênh hoang tuyên bố Trung Quốc không cần chống lại nó mà chỉ cần bắn thẳng tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Nhật là giải quyết hết mọi vấn đề.

Dịch Trác nhận định hiện nay Nhật Bản chưa có được căn cứ quân sự di động nào. Các tàu khu trục loại nhỏ của Nhật hiện không có chỗ cất cánh cho những máy bay kiểu Shin-shin và nó buộc phải cất cánh ở các căn cứ trên bờ. Trung Quốc nếu phát hiện Shin-shin sẽ không cần cử máy bay hoặc tên lửa để đối phó mà chỉ cần trực tiếp phá hủy các căn cứ trên bờ, ngăn không cho máy bay tàng hình này cất-hạ cánh.

Dịch Trác tỏ ra rất đắc ý cho rằng Nhật Bản đừng nên quá tự tin và lạc quan với kế sách này của mình, tuy trên thực tế thì vị tướng này không tìm ra được cách nào khắc chế được Shin-shin khi nó đã cất cánh, và một chiếc này có khả năng phá hủy vài biên đội mẫu hạm của Trung Quốc.

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: quansu@soha.vn Trân Trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại