Trung Quốc có thể triển khai tàu ngầm mini đối phó tàu sân bay Nhật

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Chuyên gia quân sự Đài Loan Tsai Yi nhận định Hải quân Trung Quốc có thể triển khai tàu ngầm mini trong cuộc chiến tranh phi đối xứng với tàu khu trục chở trực thăng Izumo mới hạ thủy của Nhật.

Mặc dù trên danh nghĩa, Izumo là tàu khu trục chở trực thăng được trang bị cho Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản nhưng theo Tsai, với lượng giãn nước toàn tải là 27.500 tấn, Izumo đã vượt quá tiêu chuẩn của một tàu khu trục thông thường.

Ngoài ra, với sức chứa 12 tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II, có thể xếp Izumo vào loại tàu sân bay hạng nhẹ. Tsai cho biết khả năng chiến đấu của 12 chiếc F-35 tương đương với 48 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4.

Tàu sân bay Izumo Nhật Bản có thể mang theo 12 chiếc F-35
Tàu sân bay Izumo Nhật Bản có thể mang theo 12 chiếc F-35

Chuyên gia Tsai nhận định các loại vũ khí hạt nhân Trung Quốc sẽ đóng vai trò răn đe, ngăn chặn Mỹ can thiệp vào bất cứ cuộc xung đột tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, Trung Quốc sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nhật Bản và có thể kiềm chế bất cứ tranh chấp trong khu vực, thay vì để chúng leo thang thành một cuộc chiến toàn cầu.

Cũng theo Tsai, tàu ngầm mini của Trung Quốc trang bị hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) sẽ là loại vũ khí tốt nhất để đối phó với tàu sân bay mới của Nhật Bản.

Tàu ngầm mini tàng hình có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát dưới vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, dưới sự giúp đỡ của các phương tiện ngầm không người lái. Để đối phó với các thiết bị định vị thủy âm dưới biển của Nhật và Mỹ, một loại thủy lôi thông minh có thể được sử dụng.

Theo Tsai, Trung Quốc có thể tuyên bố vùng biển tranh chấp tại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (quần đảo thuộc quyền quản lý của Nhật Bản nhưng đang bị Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan tranh chấp) là bãi tập bắn cho các cuộc tập trận mà Hải quân Trung Quốc tiến hành.

Tsai cho rằng nếu một cuộc chiến nổ ra, Trung Quốc sẽ có thể huy động máy bay chiến đấu, tên lửa, bệ phóng rocket, tàu chiến tuần duyên và tàu ngầm mini để đối phó với hạm đội khổng lồ của Nhật Bản trong chiến tranh du kích trên biển.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại