Hai tàu sân bay Nga mới đối chọi nổi Izumo Nhật Bản?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Một cuộc chạy đua tàu sân bay đang nổi lên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc đua này càng trở nên gay gắt hơn khi mới đây Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản cho hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng Izumo vào ngày 6/8- Tờ Global Times, cơ quan thông tấn của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhận định.

Tàu sân bay trực thăng Izumo trong buổi lễ hạ thủy hôm 6/8
Tàu sân bay trực thăng Izumo trong buổi lễ hạ thủy hôm 6/8

Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tàu sân bay đầu tiên của nước này là Liêu Ninh. Trong khi đó, Ấn Độ sẽ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên của mình INS Vikrant vào ngày 12/8. Phía Nga cũng được cho là đang tích cực tăng cường sức mạnh hải quân khi ký hợp đồng mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp để trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Cựu Tổng tư lệnh Hải quân Nga Feliks Gromov cho rằng Nga cần triển khai ít nhất 2 chiếc tàu sân bay tới châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với những thách thức từ Izumo, chiếc tàu khu trục chở trực thăng thứ 3 được trang bị cho Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản.

Hình ảnh chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Nga đang được thi công.
Hình ảnh chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Nga đang được thi công.

Các nhà phân tích ở Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Quân đội Trung Quốc cần đầu tư nhiều tiền bạc hơn để xây dựng tàu sân bay thứ 2 của nước này.

Giáo sư Li Daguang tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh nhận định một cuộc chạy đua tàu sân bay đang diễn ra trong khu vực, tốt nhất là Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những thách thức tiềm năng có thể xảy ra trong tương lai.

Tàu sân bay trực thăng (Nhật Bản gọi là tàu khu trục chở trực thăng) lớp 22DDH Izumo có lượng giãn nước tiêu chuẩn 24.000 tấn, toàn tải 27.000 tấn, trang bị 3 hệ thống phòng không tầm gần Phalanx, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không SeaRAM.

Tàu có khả năng chở 9 trực thăng trên boong và 14 trực thăng trong kho chứa. Theo một số nguồn tin, tàu có thể chứa 12 tiêm kích F-35B.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại