Chuyên gia Trung Quốc cãi nhau như mổ bò vì tàu sân bay Nhật

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Có người thì cho rằng 22DDH không đủ tư cách so sánh với Liêu Ninh. Người khác lại nói không thể xem thường sức mạnh của tàu sân bay Nhật Bản.

Tàu sân bay trực thăng lớp 22DDH (Nhật gọi là tàu khu trục chở trực thăng) với tên Izumo của Nhật Bản vừa hạ thủy ngày 6/8. Trung Quốc là nước đặc biệt quan tâm và có thái độ khó chịu với động thái này. Chuyên gia quân sự Lý Kiệt mới đây trả lời phỏng vấn trang báo nhân dân Trung Quốc, cho rằng tàu sân bay của Nhật không đủ tư cách so sánh với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của nước mình.

Hình ảnh tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản trong lễ hạ thủy diễn ra hôm 6/8
Hình ảnh tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản trong lễ hạ thủy diễn ra hôm 6/8

Lý Kiệt phân tích, tàu khu trục chở trực thăng “tiêu chuẩn” hàng không mẫu hạm của Nhật Bản xét cả về độ giãn nước lẫn kích thước đều thấp hơn tàu Liêu Ninh. Con tàu mới này chỉ được xếp vào loại tàu tấn công “lưỡng cư”, vừa đổ bộ vừa chống tàu ngầm chứ chưa đủ mạnh như Liêu Ninh.

Tàu sân bay mới này của Nhật sẽ gặp bất lợi nếu gặp phải Liêu Ninh, khi tàu Liêu Ninh có thể chuyên chở máy bay chiến đấu thông thường. Lý Kiệt nhận xét, Izumo của Nhật chỉ phát huy tác dụng nếu nó tham gia tấn công, còn khi “gìn giữ và giành chủ quyền” thì tàu Liêu Ninh mới là kẻ chiến thắng.

	Lý Kiệt cho rằng tàu Izumo không đủ tư cách để so sánh với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Trong ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh).

Lý Kiệt cho rằng tàu Izumo không đủ tư cách để so sánh với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Trong ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh).

Tuy nhiên, chuyên gia học viện quốc phòng Trung Quốc Lý Đại Quang lại thừa nhận, nếu tàu Izumo chính thức gia nhập đội phòng vệ trên biển Nhật Bản, sức mạnh quân sự của Nhật Bản sẽ tăng vọt. Ông này phân tích tàu Izumo đích thực là một con tàu chiến chuyên dụng để chiến đấu, có sức mạnh vượt trội.

Lý Đại Quang cũng chỉ trích những ý kiến xem thường tàu Izumo, cho rằng không thể đánh giá nó thấp hơn tàu Liêu Ninh của Trung Quốc, đồng thời cho biết tàu Liêu Ninh giờ chỉ là một mẫu hạm phục vụ mục đích tập luyện, còn Izumo lại là một con tàu chiến thực thụ.

Chuyên gia Chu Văn Huy của kênh truyền hình Phượng hoàng đánh giá sức mạnh quân sự và kĩ thuật của Nhật Bản hiện vẫn vượt trội hơn so với Trung Quốc. Tàu khu trục 22DDH Izumo của Nhật Bản có khả năng chống tàu ngầm siêu hạng, trong khi đó nhiều năm trở lại đây hải quân Trung Quốc có trọng tâm phát triển chính là tàu ngầm. Con tàu 22DDH của Nhật Bản một khi chính thức vào biên chế, sẽ là mối hiểm họa lớn đối với quân đội Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại