Trung Quốc có thể dùng UAV tàng hình tấn công Nhật Bản

Bảo An |

(Soha.vn) - Lijian, máy bay chiến đấu tàng hình không người lái đầu tiên của Trung Quốc, được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu trong Chuỗi đảo thứ nhất.

Duowei News, kênh thông tin do những người Trung Quốc ở nước ngoài điều hành, cho biết máy bay chiến đấu không người lái Lijian của Bắc Kinh có bán kính tấn công khoảng 1.200 km và có khả năng tấn công các mục tiêu trong Chuỗi đảo thứ nhất, khu vực kéo dài từ Alaska, chạy qua Hàn Quốc, Nhật Bản, Okinawa, Đài Loan và Philippines.

Khu vực này có thể trở thành mục tiêu hàng đầu đối với UAV Lijian khi căng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng xung quanh quần đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản gần đây đã triển khai tên lửa chống hạm Type 88 tới đảo Miyako, gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu tàng hình không người lái Lijian.
Máy bay chiến đấu tàng hình không người lái Lijian.

Máy bay không người lái Lijian được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất ở tầm thấp và nó là một vũ khí hoàn hảo để chống lại các hệ thống tên lửa chống hạm của Nhật Bản trên đảo Miyako, tờ Duowei News tiết lộ.

Việc phát triển UAV chiến đấu tàng hình giống như Lijian có thể nâng cao khả năng tấn công của Không quân Trung Quốc. Nó không thể thực hiện các sứ mệnh ném bom chiến lược tầm xa như máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ, nhưng UAV chiến đấu hiệu quả hơn nhiều về mặt chi phí.

Vì phần lớn đối thủ tiềm năng của Bắc Kinh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines đều nằm trong Chuỗi đảo thứ nhất, Không quân Trung Quốc sẽ có thể triển khai UAV Lijian để thực hiện các sứ mệnh ném bom chiến thuật với phạm vi khoảng 4.000 km. Thiết kế tàng hình cũng sẽ giúp Lijian tránh được radar của kẻ thù, nên nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thâm nhập hệ thống phòng thủ của Nhật Bản trong trường hợp xảy ra xung đột.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại