Triều Tiên bắn tiếp quả tên lửa thứ 4 về phía Nhật

Bình Nhưỡng vừa phóng một tên lửa tầm ngắn thứ 4 vào vùng biển Nhật Bản, trong khi Hàn Quốc triển khai tên lửa nhiều Spike trên các đảo sát biên giới Triều Tiên.

Các đơn vị tên lửa-pháo binh của Triều Tiên tập trận bắn đạn thật kiểm tra, khả năng chiến đấu.

Trong khi đó, Seoul đã triển khai các tên lửa dẫn đường chính sách tới các đảo biên giới với Triều Tiên nhằm đối phó với bất cứ mối đe dọa nào đến từ láng giềng.

Các tên lửa dẫn đường chính xác mà Hàn Quốc triển khai do Israel sản xuất, có khả năng bắn trúng các mục tiêu Triều Tiên ở các đảo biên giới Biển Hoàng Hải, hãng thông tân Yonhap đưa tin.

"Hàng chục tên lửa Spike và bệ phóng của loại tên lửa này đã được triển khai tới đảo Baengnyeong và Yeonpyeong. Chúng có khả năng công phá các căn cứ cũng như công sự dưới lòng đất của Triều Tiên và có khả năng bám đuổi và tấn công các mục tiêu di động”, một quan chức thuộc Bộ tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Theo giới chức quân sự, tên lửa vệ tinh dẫn đường Spike có tầm bắn khoảng 20 km và có trọng lượng 70kg. Trong khi đó, đảo Yeonpyeong chỉ cách bờ biển Triều Tiên 11km.

Hàn Quốc đã triển khai các tên lử Israel ngay sau khi xác nhận tin Triều Tiên bắn 3 tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào vùng biển Nhật Bản.

Nhật Bản cũng nhanh chóng xác nhận thông tin về vụ phóng và khẳng định, quân đội nước này cũng phát hiện ra chúng. 2 tên lửa Triều Tiên được phóng vào sáng qua và tên lửa thứ 3 được bắn vào buổi chiều.

Theo các phương tiện truyền thông, Triều Tiên có thể đã phóng các tên lửa đối hạm được đặt trên bờ KN-2 Toksa. Đây là phiên bản Triều Tiên của tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka do Liên Xô sản xuất.

Seoul mạnh mẽ lên án các vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Bình Nhưỡng và gọi đây là "hành động khiêu khích”. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về các vụ phóng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại