Tổng thống Putin: 'Nước Nga mạnh không có quân đội yếu'

Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” (The Voice of Russia - Голос России) cho biết, Tổng thống V.Putin đã tuyên bố, Nga sẽ không tiếc tiền để đầu tư xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Ngày 26/06, Tổng thống Nga Putin đã có buổi tiếp kiến các học viên vừa tốt nghiệp Học viện và Đại học Quân sự Nga tại Điện Kremlin. Trong buổi tiếp đón thân mật này, vị thống soái của các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố: “Nếu không có một quân đội mạnh thì sẽ không có một nước Nga hùng cường”.

Ông Putin còn nhấn mạnh, Chính phủ sẽ không tiếc tiền đầu tư để tăng cường sức mạnh của quân đội và nâng cao địa vị các quân nhân Nga. Ông căn dặn các tân sĩ quan và quân nhân vừa gia nhập đội ngũ của Cục tình báo và cơ cấu chấp pháp quân đội là, để bảo đảm an ninh nước Nga, họ cần phải xung phong đảm nhận các cương vị công tác ở những khu vực khó khăn, phức tạp nhất.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Yars RS-24 của Nga

Tổng thống Nga khẳng định, các lực lượng vũ trang cần phải có đủ khả năng đối phó với những thách thức trong tương lai và bảo vệ lợi ích của nước Nga ở bất cứ nơi nào trên phạm vi toàn thế giới.

Ngoài ra, họ còn phải hoàn thành các nhiệm vụ chống khủng bố, chống các phần tử cực đoan, li khai; bảo vệ người dân trước các loại tội phạm và tệ nạn tham nhũng; giữ gìn trật tự, an ninh xã hội.

Ngày 24/06 vừa qua, một quan chức cao cấp Nga cho biết, Bộ Quốc phòng nước này vừa ký hàng loạt hợp đồng mua sắm vũ khí trị giá 737 tỷ rup (tương đương 22,5 tỷ USD). Đây là một phần trong kế hoạch mua sắm trang bị năm 2013 của Bộ Quốc phòng Nga.

Su-35 là tiêm kích đa năng xuất sắc nhất trong các máy bay thế hệ thứ 4 trên thế giới của Nga

Vị quan chức này tiết lộ, các hợp đồng mua sắm vừa ký kết chiếm tới 82,4% hạn ngạch mua sắm trang bị, vũ khí năm nay. Tổng ngân sách đầu tư cho mua sắm của Nga năm 2013 vào khoảng 1000 tỷ rup, tương đương 30,5 tỷ USD, tăng so với năm ngoái 40%.

Nga còn có kế hoạch trước năm 2020 sẽ đầu tư khoảng 20.000 tỷ rup, tương đương 641 tỷ USD để mua sắm mới và thay thế toàn diện trang bị mới cho quân đội. Trong kế hoạch mua sắm trang bị quốc gia trong giai đoạn 2011-2012 của Nga có quy định, mỗi năm phải tiến hành nâng cấp ít nhất là 11% số lượng vũ khí, đến trước năm 2020, ít nhất tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội Nga phải đạt 70%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại