Tiêm kích tàng hình của Nga có thể được trang bị tên lửa BrahMos

D.Nhung |

Tên lửa siêu âm BrahMos có thể được cài đặt trên tiêm kích tàng hình thế hệ 5 FGFA do Nga và Ấn Độ phát triển chung, theo giám đốc doanh nghiệp hàng không vũ trụ Nga - Ấn Độ BrahMos, ông Sudhir Mishra cho biết hôm 28/3.

"Chúng tôi đã giới thiệu tên lửa BrahMos đến nhiều công ty quốc phòng quốc doanh và tư nhân của Ấn Độ.

Chúng tôi cũng giới thiệu đến các nhà phát triển tiêm kích FGFA về tên lửa này và họ cho ý kiến rằng tên lửa BrahMos nên điều chỉnh kích thước nhỏ hơn để có thể tích hợp được trên máy bay.

Hiện công việc phát triển dự án vẫn đang diễn ra ", Ông Mishra nói với RIA Novosti trong triển lãm vũ khí Defexpo 2016 của Ấn Độ.

Tiêm kích FGFA có khả năng tàng hình và được phát triển dựa trên chiếc máy bay phản lực nguyên mẫu T-50 của Nga. Đây là dự án phát triển chung đã được ký kết giữa Nga và Ấn Độ vào ngày 18/10/2007.

BrahMos là một tên lửa siêu âm đã được sử dụng bởi Hải quân Ấn Độ từ năm 2005. Tên lửa có tầm bắn 290 km và có thể mang đầu đạn thông thường lên đến 660 pounds.

Doanh nghiệp hàng không vũ trụ BrahMos đã được thành lập bởi Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng của Ấn Độ và (DRDO) và công ty NPO Mashinostroyenia của Nga nhằm tạo ra các hệ thống vũ khí sử dụng công nghệ của Nga và Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại